Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2024: Thêm động lực, vững quyết tâm, hiện thực hóa khát vọng phát triển

13:56 15/07/2024

Tại hội nghị Thành ủy lần thứ 16, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đánh giá: 6 tháng đầu năm 2024, Hải Phòng đạt nhiều kết quả nổi bật với nhiều cách làm mới, sáng tạo, tiếp tục khẳng định vị trí top đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực. Đây là niềm vui, phấn khởi của cả thành phố trong bối cảnh khó khăn, thách thức còn nhiều. Đồng thời thể hiện bản lĩnh, ý chí, kiên định các quan điểm, mục tiêu phát triển và thành công. Từ đây, Hải Phòng có thêm động lực, vững quyết tâm, hiện thực hóa khát vọng phát triển.

                                                                        Sự bứt phá ngoạn mục

          Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Ngọc Tú, với mức tăng trưởng GRDP 10,32% so với cùng kỳ năm 2023, Hải Phòng đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố (sau Bắc Giang, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Hà Nam; gấp 1,6 lần mức tăng bình quân chung cả nước; đứng đầu trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và thứ 2 Vùng đồng bằng sông Hồng. Với đà này, Hải Phòng hoàn toàn có thể giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2024, nối dài thành tích 10 năm liên tục tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số, bất chấp nhiều khó khăn, thử thách.

 Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng Nguyễn Tiến Trường nhấn mạnh, kết quả thu ngân sách nội địa của Hải Phòng cũng rất khả quan. Quả thật, mới chỉ qua nửa đầu năm, số thu ngân sách nội địa  đạt  29.815 tỷ đồng, bằng gần 67% dự toán HĐND thành phố giao (45.000 tỷ đồng), tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nếu trừ  tiền sử dụng đất và thuê đất thì đạt 15.207 tỷ đồng, bằng 62,1% dự toán Trung ương; 55,3% dự toán HĐND thành phố, tăng 1,18 lần so với cùng kỳ năm 2023. Đây là sự bứt phá khá mạnh mẽ, là mức thu 6 tháng đầu năm cao nhất từ trước tới nay bởi thông thường các tháng đầu năm số thu thường đạt thấp, nhiều năm chỉ đạt khoảng 40% dự toán cả năm. Không những thế, với kết quả này, Hải Phòng cũng nằm trong top đầu cả nước.

Hội nghị Thành ủy lần thứ 16 xác định các công việc trọng tâm, cấp bách để đưa thành phố phát triển bứt phá trong năm 2024 và những năm tiếp theo
 Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, số thu thuế xuất nhập khẩu năm nay có khởi sắc (năm 2023 không hoàn thành chỉ tiêu). 6 tháng, Cục thu đạt 30.000 tỷ đồng bằng 51% kế hoạch năm. Số thu phí hạ tầng cảng biển cũng đạt 700/1250 tỷ đồng kế hoạch, bằng 55,5% kế hoạch năm. Cục Hải quan Hải Phòng đang kỳ vọng số thu quý 3, quý 4 sẽ tốt hơn để hoàn thành vượt mức dự toán thu thuế xuất nhập khẩu được giao, để Hải Phòng có thể được thưởng vượt thu theo cơ chế chính sách tài chính đặc thù.

Cùng với đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) có mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Cụ thể,  quý 1, IIP  tăng trên 12%; 6 tháng đầu năm tăng trên 15,24% so với cùng kỳ năm 2023 (kế hoạch cả năm tăng 15%), gấp gần 2 lần mức tăng bình quân cả nước (cả nước tăng 7,7%), đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 17 tỷ USD, tăng trên 28% so với cùng kỳ 2023, đạt trên 51% kế hoạch năm. Thu hút vốn FDI đạt hơn 1,55 tỷ USD, bằng hơn 77% kế hoạch năm…

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, 6 tháng qua, mặc dù có nhiều thách thức nhưng Hải Phòng vẫn đạt nhiều dấu ấn quan trọng, đáng tự hào. Cùng một lúc, thành phố phải thực hiện rất nhiều công việc cấp bách nhưng tất cả đều chung sức, đồng lòng để hoàn thành. Điển hình là đã hoàn thành và trình Chính phủ đề án thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam, hiện đang được các Bộ, ngành Trung ương cho ý kiến. Cùng với đó là 5 đề án thành lập thành phố Thủy Nguyên; quận An Dương; điều chỉnh địa giới hành chính quận Hồng Bàng; sắp xếp các đơn vị hành chính; đề án chính quyền đô thị đang ở trong những phần việc cuối cùng.

Các quy hoạch lớn của thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đang dần hiện thực hóa. Quan trọng hơn là niềm tin, khí thế phấn khởi khi một loạt các công trình, dự án trọng điểm được triển khai xây dựng khẩn trương, được gấp rút hoàn thành như Trung tâm Chính trị- Hành chính bắc sông Cấm; Trung tâm Hội nghị- Biểu diễn; cầu Bến Rừng; cầu Lại Xuân; nút giao Máng nước- quốc lộ 5…

                             Trung tâm Chính trị- Hành chính bắc sông Cấm đang bước vào giai đoạn thi công nước rút

 Nhiều khu đô thị mới, nhiều tòa nhà mới hiện đại liên tiếp mọc lên. Hệ thống giao thông kết nối của Hải Phòng ngày càng hoàn thiện, đồng bộ. Cũng là niềm vui lớn khi lần đầu tiên Lễ hội Hoa Phượng Đỏ được tổ chức ở quảng trường bắc sông Cấm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; QPAN được giữ vững; hoạt động đối ngoại và hội nhập có nhiều nét mới; uy tín và vị thế của thành phố Hải Phòng tiếp tục được nâng cao. Các chỉ số của Hải Phòng đều nằm trong top đầu như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ở vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) thứ 2/63; chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) xếp thứ 5/63…

 Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khẳng định, kết quả 6 tháng đầu năm 2024 thể hiện sự đổi mới, quyết tâm, quyết liệt và tinh thần đoàn kết của Hải Phòng. Cùng với lãnh đạo phát triển KTXH, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân đạt nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý, Thành ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiều vấn đề nóng, cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài với sự phát triển của thành phố như: nghị quyết về đào tạo nghề cho lao động; nghị quyết về đổi mới và phát triển Trường Đại học Hải Phòng; nghị quyết về xây dựng lực lượng công an thành phố chính quy, tinh nhuệ  và gần đây nhất là nghị quyết của Ban Thường vụ về lãnh đạo thực hiện các giải pháp cấp nước sạch nông thôn.

Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố, các sở, ngành và các địa phương cơ bản được kiện toàn. Đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ các cấp của thành phố; tiếp tục kiện toàn Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Nhiều nhiệm vụ lớn, trọng tâm do Ban Thường vụ Thành ủy phân công được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng. Nổi bật như nhiệm vụ thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng; về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; sắp xếp đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị và xây dựng chính quyền đô thị cơ bản đúng tiến độ đề ra…

           Quan trọng hơn cả là niềm tin, sự vui mừng, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân trước sự bứt phá đi lên của thành phố, đồng thuận thực hiện các mục tiêu đề ra với ý chí quyết tâm và bản lĩnh vững vàng.

                                            Tăng tốc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển

Mặc dù đạt nhiều kết quả nhưng nghiêm túc nhìn nhận, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kỳ vọng của Hải Phòng vẫn phải phấn đấu nhiều. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém về  giải ngân vốn đầu tư công; tình trạng tai nạn giao thông, các vụ việc cháy, nổ diễn biến vẫn phức tạp; hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nội địa của Hải Phòng còn khó khăn, nhưng thành phố chưa có giải pháp cụ thể để hỗ trợ, chưa hoàn thành đề án hỗ trợ doanh nghiệp nội địa. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 được tổ chức cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhưng còn rất nhiều vấn đề phải rút kinh nghiệm để có thể tổ chức thật tốt Lễ hội năm 2024.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục tinh thần đoàn kết, đồng thuận thực hiện nhiệm vụ, tăng tốc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, trong số các nhiệm vụ lớn, cấp thiết do Ban Thường vụ phân công  còn nhiều nhiệm vụ rất quan trọng nhưng tiến độ còn chậm như: hoàn thành và đưa vào vận hành ít nhất 1 nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao  (dự kiến đến 20-7-2024 mới hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn); hoàn thành việc xây dựng 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 137 xã đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025;  hoàn thành chuyển giao cho thành phố quản lý một số cơ sở nhà đất do các Bộ, ngành Trung ương quản lý tại Đồ Sơn…

 Vì vậy, đồng chí Bí thư Thành uỷ đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục tinh thần đoàn kết, đồng thuận thực hiện nhiệm vụ  trên cơ sở phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ; nhận diện rõ những hạn chế, yếu kém, lực cản để có giải pháp khắc phục, tăng tốc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

          Theo đó, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo tiếp tục tập trung cao cho công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nội địa theo Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố đã đề ra (thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 145.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 65.000 tỷ đồng).

Cầu Bến Rừng sắp hoàn thành và đưa vào sử dụng

Đồng thời, tập trung cao đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; nghiên cứu đề xuất Đề án thành lập Khu thương mại tự do trong Khu kinh tế phía Nam thành phố; thu hút đầu tư ít nhất 1 trường đại học trên địa bàn thành phố; hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư xây dựng dự án điện gió ngoài khơi đảo Bạch Long Vĩ; tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển giao cho thành phố quản lý một số cơ sở nhà đất do các Bộ, ngành Trung ương quản lý tại Đồ Sơn.

Cùng với đó, chỉ đạo quyết liệt, rốt ráo những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như vi phạm các quy định về phòng cháy, chưa cháy dẫn đến cháy, nổ, gây thiệt hại về người và tài sản; tình trạng tai nạn giao thông và vấn đề cấp nước sạch cho nhân dân tại khu vực nông thôn.

Đô thị Hải Phòng ngày càng rộng dài, rực sáng

       Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, công việc trọng tâm quý 3-2024 là hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sơ kết Nghị quyết 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ lớn, trọng tâm do Ban Thường vụ Thành ủy phân công thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung phối hợp các Bộ, ngành Trung ương sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố, hoàn thành trong năm 2024.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội và Bộ, ngành,  Chính phủ sớm trình cấp có thẩm quyền thông qua các Đề án về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, về chính quyền độ thị, về nâng cấp đô thị; hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây sẽ là những phần việc để chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo thực hiện các Đề án, Nghị quyết quan trọng đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua như: nghị quyết về đào tạo nghề cho lao động; nghị quyết về đổi mới và phát triển Trường Đại học Hải Phòng; nghị quyết về xây dựng lực lượng công an thành phố chính quy, tinh nhuệ và gần đây nhất là nghị quyết về lãnh đạo thực hiện các giải pháp cấp nước sạch nông thôn.

          Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị và triển khai các công việc cần thiết để tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội 17 của Đảng bộ thành phố và đại hội 14 của Đảng; chủ động các công việc tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2025 xứng tầm vị thế với quy mô lớn…

           Có thể nói, công việc 6 tháng cuối năm còn bộn bề, áp lực không nhỏ nhưng với sự quyết tâm, quyết liệt và các giải pháp đồng bộ, chắc chắn Hải Phòng sẽ ghi thêm những kỷ lục mới, đáp ứng yêu cầu phát triển./.

                                                                                                                   Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông