Hải Phòng ban hành Nghị quyết phòng chống dịch Covid-19

14:17 12/03/2020

Trưa 12-3, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV đã bế mạc. Với sự thống nhất cao, 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt tại kỳ họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố.

* Bố trí 1.000 tỷ đồng để phòng chống dịch Covid19

Cụ thể, Nghị quyết ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ riêng cho công tác phục vụ phòng chống dịch Covid-19 để chủ động ứng phó với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, đồng thời ổn định tình hình kinh tế-xã hội thành phố.

Theo đó, thực hiện ngay việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hóa chất, khẩu trang phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí 126,743 tỷ đồng.

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành phát biểu bế mạc

Hỗ trợ khi thực hiện cách ly tập trung và khoanh vùng cách ly theo Quyết định của Chủ tịch UBND TP khi dịch bùng phát. Đối với những người áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung và lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly được hỗ trợ tiền ăn với mức 65.000 đồng/người/ngày (thông qua bếp ăn tập thể).

Đối với vùng cách ly (có dịch) theo Quyết định của cấp có thẩm quyền, hỗ trợ người dân bằng lương thực phẩm thiết yếu với mức 45.000 đồng/người/ngày; hỗ trợ lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng cách ly có dịch.

Ngoài ra, để có kinh phí chủ động triển khai công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch bùng phát trên địa bàn thành phố, thành phố bố trí 1.000 tỷ đồng để phòng chống dịch Covid19 với kịch bản 1.000 bệnh nhân dương tính và UBND TP sẽ chủ động điều hành theo diễn biến thực tế của dịch.

Bên cạnh đó, thành phố cũng quyết định dừng tổ chức lễ hội Hoa Phượng đỏ 2020, lễ hội làng nghề cá Cát Bà, liên hoan du lịch Đồ Sơn, gặp mặt kỷ niệm và tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Đại biểu HĐND thành phố thống nhất thông qua Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố

Phát biểu bế mạc, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành nhấn mạnh, Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan tới huy động nguồn lực, cơ chế chính sách, các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh, đáp ứng được yêu cầu của tình hình thực tiễn.

Chủ tịch HĐND TP đề nghị các cấp ngành sử dụng nguồn lực đảm bảo kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật. UBND thành phố khẩn trương xây dựng kịch bản, phân rõ trách nhiệm cho các ngành, địa phương, tổ chức diễn tập phương án khoanh vùng khu dân cư, phương án cung ứng, phân phối lương thực, thực phẩm đến trực tiếp người dân để nhân dân yên tâm cùng thành phố phòng, chống dịch.

HĐND thành phố kêu gọi toàn thể nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, một mặt chủ động tự phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, mặt khác có trách nhiệm khai báo, giám sát, phát hiện, cung cấp thông tin về dịch bệnh với cơ quan chức năng. Đồng thời, trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, từng người dân thành phố cần cân nhắc thận trọng trong việc đi lại đến các địa phương khác, đặc biệt, rất hạn chế việc đi nước ngoài và không nên đến những nước đang có dịch bệnh.

* Nghị quyết cấp bách và kịp thời

Ghi nhận của phóng viên Báo ANHP, nội dung kỳ họp nhận được sự thống nhất rất cao của các đại biểu HĐND và cử tri thành phố, thể hiện sự chủ động cao của lãnh đạo thành phố trong công tác phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe, cuộc sống an toàn cho nhân dân thành phố. Hải Phòng cũng là địa phương đầu tiên cả nước triệu tập kỳ họp bất thường để bàn các giải pháp phòng chống dịch, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Giám đốc Sở Y tế Phạm Thu Xanh phát biểu thảo luận tại kỳ họp

Thảo luận tại hội trường, Giám đốc Sở Y tế thành phố Phạm Thu Xanh cho biết thêm, sau 3 tháng khởi phát, đến nay dịch Covid-19 đã lan ra 109 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh Covid-19 và nâng mức cảnh báo lây nhiễm “rất cao”.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 11-3, đã ghi nhận 38 trường hợp nhiễm Covid-19 ở các tỉnh, thành: Vĩnh Phúc, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lào Cai, Đà Nẵng, Huế, Bình Thuận và Quảng Nam.

Chỉ riêng trong khoảng thời gian ngắn (từ ngày 6 đến 9-3), đã ghi nhận thêm 15 ca mắc mới, trong đó có 14 ca có liên quan đến chuyến bay VN00054 từ Anh về Việt Nam. Đặc biệt, bệnh nhân  số 30 đã di chuyển qua nhiều địa điểm trên đảo Cát Bà-Hải Phòng. Ngoài ra, Hải Phòng còn có 24 hành khách bay trên cùng chuyến bay trên.

Do vậy, thành phố đã thực hiện cách ly tập trung hàng nghìn người, đã khoanh vùng tăng cường kiểm soát y tế toàn bộ đảo Cát Bà và 4 khu dân cư thuộc các quận, huyện Ngô Quyền, Thủy Nguyên, Hải An và Dương Kinh. Nguy cơ dịch xâm nhập, bùng phát tại Hải Phòng là rất lớn. Do đó, việc ban hành Nghị quyết là rất cấp bách song kịp thời.

Người đứng đầu ngành Y tế thành phố khuyến cáo, chuẩn mực ứng xử hiện nay chính là thực hiện theo các khuyến cáo về an toàn của Bộ Y tế, các chỉ đạo của cơ quan chức năng về việc mỗi cá nhân tự giác khai báo khi nghi ngờ nhiễm (hoặc bị nhiễm). Những người trở về nước hoặc di chuyển trong nước từ vùng dịch hoặc vùng có nguy cơ cao hoặc tiếp xúc với người bị nhiễm... cần phải tự giác khai báo sớm cho cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp kiểm tra, cách ly sớm nhất...

Trong khi đó, dịch Covid-19 đã tác động đến tất cả các mặt của đời sống, kinh tế-xã hội của thế giới, Việt Nam và Hải Phòng. Trường hợp dịch bùng phát, lây lan nhanh sẽ giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu chi ngân sách. Theo báo cáo của UBND thành phố, 2 tháng đầu năm 2020, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 7.600 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ; thu nội địa chỉ đạt gần 5.000 tỷ đồng, hụt 564 tỷ đồng so với kế hoạch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tọa kỳ họp - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Việc bảo vệ sức khỏe, cuộc sống an toàn cho nhân dân thành phố trong tình hình hiện nay đang là mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị. Song, mỗi người dân cần bình tĩnh, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan trong phòng chống dịch. Bên cạnh công tác phòng ngừa dịch bệnh, thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đảm bảo ổn định phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thành phố an toàn.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông