Hải Phòng cấm biển từ 11h ngày 6/9, bắt đầu di dân từ trưa ngày 6/9

19:29 05/09/2024

Chiều 5/9, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác phòng chống bão số 3 năm 2024. Cùng dự có các đồng chí: Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Giám đốc CATP và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Sáng 5/9, bão số 3 tiếp tục mạnh lên, đạt cấp siêu bão. Hồi 13 giờ ngày 5/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 13h ngày 6/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông; cách Quảng Ninh khoảng 510km về phía Đông Đông Nam; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc; khoảng 10-15km/h; sức gió cấp 16, giật trên cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 4.

Đến 13h ngày 7/9: Vị trí 20,9 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông trên vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Nam Định; di chuyển theo hương Tây Tây Bắc; khoảng 20km/h và suy yếu dần; sức gió cấp 12, giật trên cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 4. Đến 13h ngày 8/9: Vị trí 21,9 độ Vĩ Bắc, 103,0 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h và suy yếu thành vùng áp thấp; sức gió nhỏ hơn cấp 6. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó với cơn bão số 3, tổ chức trực ban nghiêm túc, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện theo Kế hoạch phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn đã được phê duyệt.

Các đại biểu báo cáo tại hội nghị

Theo đó, thành phố sẽ huy động 1.216 xe ô tô các loại; 285 tàu, xuống; 32 sà lan; 155 xe cẩu, xúc, xe thang; 202 máy phát điện; 150 tấn gạo tẻ; 69.000 thùng mỳ ăn liền; 8.914 thùng nước đóng chai; 6000 thanh lương khô; gần 43.000m3 đá hộc, gần 1.170m3 đá dăm; 23.400m3 cát đen, 680m3 cát vàng…; chuẩn bị phương án sơ tán tại chỗ đối với 2.122 hộ dân với 6.700 người, sơ tán tập trung đối với 1.084 hộ với trên 4.170 người ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão đổ bộ.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Hải Phòng, tính đến 17h ngày 5/9/2024, lực lượng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 1.794 phương tiện/5.219 lao động, 173 lồng bè/285 lao động, 24 chòi canh/14 lao động đang hoạt động và neo đậu biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó, có 285 phương tiện/1.131 lao động đang hoạt động, 1.509 phương tiện/4.088 lao động đang neo đậu tại các bến. Hiện, Hải Phòng không có phương tiện đang hoạt động nằm trong khu vực nguy hiểm. Tổng số lồng bè trên biển là 173 lồng bè/285 lao động; 24 chòi canh/14 lao động.

Quang cảnh hội nghị

Sau khi nghe các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo công tác phòng chống bão số 3, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung gia cố các khu vực đê xung yếu, các khu chung cư xuống cấp di chuyển người. Hải Phòng tiến hành cấm biển từ 11h ngày 6/9, bắt đầu cho di dân từ trưa ngày 6/9 (sau 12h cùng ngày). Các địa phương quan tâm bố trí các trường học, Sở Xây dựng bố trí các khu nhà chưa sử dụng để sơ tán Nhân dân.

Đối với các trường học được trưng dụng để di dân, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học từ chiều 6/9. Các trường học khác cho học sinh nghỉ học từ ngày 7/9…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông