Hải Phòng chủ động phòng chống dịch SARS-CoV-2: Tiếp tục triển khai rà soát, cách ly y tế đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch

10:03 02/03/2020

Trước những diễn biến phức tạp của dịch SARS-CoV-2 tại Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới, chiều 1-3, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan về công tác phòng, chống dịch SARS -CoV-2. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Nam.

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, tính đến 17h ngày 1-3, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào mắc SARS-CoV-2. Toàn thành phố có 46 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2, đã được điều trị cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới BV Hữu nghị Việt-Tiệp và Khoa Truyền nhiễm BV Trẻ em Hải Phòng. Trong đó, có 43 trường hợp đã nhận kết quả âm tính, còn 3 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tại BV Hữu nghị Việt-Tiệp (cơ sở 2) đã có 342 người hoàn thành thời gian cách ly; 327 người đi về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly, trong đó có 68 người về đến sân bay Cát Bi vào ngày 29-2, và ngày 1-3 là 112 người. Ngoài ra, có 953 người đang thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú. Hiện nay, Trường Quân sự ở Thủy Nguyên là địa điểm được giao thực hiện cách ly, nhưng chỉ đáp ứng được 90 người và hiện có 85 trường hợp đang cách ly tại đây. Tại BV Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 cũng không đủ khả năng tiếp nhận thêm các trường hợp cách ly nếu số lượng người vào đông. Cơ quan chức năng thành phố đã kiến nghị thành phố trưng dụng Trung tâm Giáo dục quốc phòng (Trường đại học Hải Phòng) có sức chứa 1.100 người làm nơi cách ly tập trung.

Các ý kiến tại cuộc họp đã nêu bật những khó khăn như: khó thuê xe đưa đón các trường hợp từ sân bay về điểm cách ly; việc cách ly tại nhà ở một số địa phương chưa bảo đảm chặt chẽ; chưa có biện pháp thu gom, xử lý riêng rác thải của các trường hợp trở về từ vùng có dịch; thiếu trang thiết bị, bảo hộ phòng, chống dịch cho các lực lượng quân đội, nhân viên y tế...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch SARS-CoV-2

Theo báo cáo của Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, chủ trương của Cục Hàng không cho dừng chuyến bay từ Hàn Quốc Việt Nam; Hãng VJ Air hết ngày 2-3 tạm dừng các chuyến bay về từ Hàn Quốc về Hải Phòng và chiều ngược lại.

Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt khó của Ngành Y tế thành phố và các ban, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ và hiệu quả trong việc thực hiện phòng chống dịch SARS-CoV-2. Trước diễn biến dịch hiện nay, đồng chí cũng nêu bật một số giải pháp cần tập trung thực hiện, trong đó, đặc biệt quan tâm đến các trường hợp về các vùng có dịch, trong đó có cả Italia, Iran…; phát động quần chúng nhân dân phát hiện trường hợp về vùng dịch để báo cáo chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm giám sát, cách ly tại nhà. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng cũng thống nhất đề xuất của Bộ CHQS TP, từ ngày 2-3, đưa các trường hợp cách ly đến trung tâm Giáo dục quốc phòng (Trường Đại học Hải Phòng); giao Công an thành phố tăng cường lực lượng cho địa điểm này; Sở Y tế tiếp tục thực hiện giám sát y tế tại đây. Trường Đại học Hải Phòng tạo điều kiện cho công tác cách ly. Về chế độ ăn, giữ nguyên mức 150 nghìn đồng/1 ngày với trường hợp cách ly là người nước ngoài; đảm bảo mức 80 nghìn đồng/1 ngày với người Việt Nam và người phục vụ…

 Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích