Hải Phòng: Có 12/25 học sinh chiến thắng cuộc thi Olympic Toán học đi du học Nga năm 2020

    14:39 07/04/2020

    Tin vui trong những ngày ngành GD-ĐT Hải Phòng cùng cả nước căng mình chống dịch Covid-19. Vượt qua gần 300 thí sinh dự thi Cuộc thi Olympic Toán học đi du học Nga năm 2020, 25 học sinh đã xuất sắc giành chiến thắng, 14 học sinh dự bị chiến thắng; trong đó, riêng Hải Phòng có 12 học sinh chiến thắng, 8 học sinh dự bị chiến thắng. Cuộc thi do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội phối hợp Sở GD-ĐT tổ chức tại Hải Phòng.

    Quyết định công nhận chiến thắng và dự bị chiến thắng trong cuộc thi Olympic Toán học đi du học Nga năm 2020

    Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 194/QĐ-SGDĐT-TrH ngày 7-4-2020 về việc quyết định công nhận học sinh chiến thắng và dự bị chiến thắng trong cuộc thi Olympic Toán học đi du học Nga năm 2020.

    Theo đó, Sở công nhận kết quả 25 học sinh chiến thắng và 14 học sinh dự bị chiến thắng tại cuộc thi Olympic Toán học đi du học Nga năm 2020 do Trung tâm khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức tại Hải Phòng. 12 học sinh Hải Phòng chiến thắng là: Vũ Hoàng Anh, Khuất Nguyên Cương, Vũ Tuấn Linh, Nguyễn Việt Thắng, Phạm Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Anh, Nghiêm Vũ Vinh, Phạm Minh Hiếu, Trịnh Đình Khải, Lê Khánh Linh (THPT Chuyên Trần Phú), Phạm Hoàng Minh (THPT Kiến An) và Bùi Thị Ngân Hà (THPT Lê Quý Đôn). 8 học sinh Hải Phòng dự bị chiến thắng cuộc thi Olympic Toán học đi du học Nga năm 2020 là: Đỗ Anh Quân, Lưu Phan Quốc Cường, Lê Minh Quân, Phạm Hồng Phúc, Vũ Thị Hải Yến (THPT Chuyên Trần Phú), Phan Thanh Thảo (THPT Thái Phiên) và Vũ Quang Anh, Nguyễn Thị Ngọc Thủy (THPT Lê Quý Đôn).

    Được biết, mỗi suất học bổng du học tại Nga được Chính phủ 2 nước Việt Nam và Liên bang Nga tài trợ trị giá từ 1,5 tỷ đồng đến 1,7 tỷ đồng tùy từng môn học. 

    Hàng năm, trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga mở ra rất nhiều cơ hội cho sinh viên Việt Nam du học tại Nga hoàn toàn miễn phí với chỉ tiêu gần 1.000 suất học bổng mỗi năm được Chính phủ hai nước Nga và Việt Nam tài trợ toàn phần chi phí học tập và sinh hoạt cho sinh viên trong suốt thời gian theo học tại Nga. 

    Đối với các ứng viên đang học lớp 12 bậc THPT và có nguyện vọng du học Nga với học bổng toàn phần trong năm 2019-2020 sẽ phải đạt được 1 trong 2 tiêu chí: đạt danh hiệu học sinh giỏi Quốc gia và được tuyển thẳng vào đại học theo quy chế tuyển sinh năm 2019-2020 (từ giải 3 trở lên mới được tuyển thẳng); hoặc đạt giải trong cuộc thi Olympic du học Nga do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào tháng 2-2020.

    Theo số liệu thống kê học bổng toàn phần bậc Đại học có khoảng 230-300 chỉ tiêu (30% trong tổng 1.000 chỉ tiêu hàng năm), trong đó có tới 200 chỉ tiêu dành cho đối tượng ưu tiên là các thí sinh chiến thắng từ cuộc thi Olympic du học Nga. Như vậy, sẽ chỉ còn khoảng 100 chỉ tiêu học bổng toàn phần bậc Đại học có sự cạnh tranh khốc liệt giữa 2 đối tượng: học sinh giỏi Quốc gia đáp ứng điều kiện như đã nêu ở trên và sinh viên năm 1 Đại học có học lực đạt yêu cầu từ 7.0 trở lên.

    Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội đã thay đổi hình thức tổ chức Olympic các môn kỹ thuật Toán học, Vật lý, Tin học dành cho học sinh lớp 12 bằng hình thức thi trực tuyến từ xa để thực hiện các hoạt động tuyển ứng viên đi du học liên bang Nga diện hiệp định đúng thời hạn.

    Theo đó, Olympic cả 3 môn được tổ chức cùng một thời gian trên toàn quốc. Vòng sơ tuyển vào ngày 31-3-2020, thời gian làm bài 60 phút. Vòng chung kết vào ngày 2-4-2020, thời gian làm bài 100 phút.

    Trước đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, Ban tổ chức đã mở giao diện từ 14 giờ đến 19 giờ ngày 28-3 để các em có thể làm quen và thi thử...

    Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Văn Lợi cho biết thêm, ngoài 12 học bổng môn Toán, Hải Phòng còn có 10 học sinh giành được học bổng đi Nga qua thi môn tiếng Nga và 3 học bổng đi Nga qua thi môn Vật lý. Như vậy, năm nay, Trường THPT Chuyên Trần Phú có 22 học sinh; THPT Kiến An có 2 học sinh (1 Toán, 1 Lý); THPT Lê Quý Đôn có 1 học sinh (Toán) giành được học bổng đi Nga.

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông