Hải Phòng có 8 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 nhận kết quả âm tính

21:10 05/04/2020

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, tính đến ngày 5/4, toàn thành phố có 374 trường hợp nghi nhiễm dịch COVID-19, trong đó 367 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính.

Cũng trong ngày 5/4, thành phố có 7 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm gồm: Anh N.V.X, sinh 1973, ở huyện An Dương, điều trị tại bênh viện Bạch Mai từ ngày 18/3-22/3, sau đó về Bệnh viện đa khoa Quốc tế đến 26/3 ra viện; có triệu chứng đau bụng, khó thở, chướng bụng; anh Đ.T.T, sinh 1977, ở quận Hồng Bàng, là cấp trên của bệnh nhân mắc COVID-19 số 227, làm tại công ty Bảo Việt Hà Nội; tiếp xúc lần cuối ngày 23/3/2020, đã làm xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính ngày 31/3, không có triệu chứng, hẹn 5/4 làm xét nghiệm SARS - CoV - 2 lần 2; anh N.T.L, sinh 1989, ở huyện An Dương, từng tiếp xúc đối tác từ Đông Anh- Hà Nội vào ngày 25/3;

Anh T.V.C, sinh 1987, ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, từ Ninh Bình về Hài Phòng ngày 4/4, qua chốt kiểm dịch đo nhiệt độ 37.5 độ C; anh H.H.Đ, sinh 1979, ở quận Hồng Bàng, ngày 24/3 đến khoa Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai nhưng không khám được, ngày 26/3 đi Nghệ An sau đó về Hải Phòng ngày 29/3.

 Cháu N.N.T, sinh 2015, ở huyện Thủy Nguyên, từng đến khám và điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương từ ngày 1/4 đến 3/4; chị B.T.L, sinh 1983, ở huyện Thủy Nguyên, mẹ cháu N.N.T

Trong ngày 5/4, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm 8 trường hợp ngờ mắc COVID-19, đã cho kết quả âm tính. Đó là trường hợp anh B.H.S, sinh 1982, anh H.T.X, sinh 1993, anh N.V.H, sinh 1984,  , cùng ở quận Kiến An; ông N.V.H, sinh 1957, ở quận Lê Chân; anh V.Q.L, sinh 1997, ở quận Hồng Bàng; bà V.T.L, sinh 1966, ở quận Ngô Quyền; chị P.T.C, 36 tuổi, ở huyện An Lão; chị L.T.M, sinh 1976, ở huyện Tiên Lãng

Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã thực hiện xét nghiệm vi-rút SARS-Cov-2 cho những người ở khu vực cách ly, từ ngày 22/3 đến 5/4, với 1.359 mẫu xét nghiệm. Cụ thể, 169 mẫu nghi ngờ mắc COVID-19, thì 162 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, 7 mẫu chờ kết quả; 1.190 mẫu sàng lọc cho các trường hợp cách ly, 1.144 mẫu đã có kết quả âm tính, 46 mẫu chờ kết quả xét nghiệm.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông