Hải Phòng: Khảo sát năng lực xây dựng chương trình nhà trường đối với 600 cán bộ quản lý giáo dục, gần 4.000 giáo viên cấp Tiểu học

    22:52 28/02/2020

    Với việc khảo sát trực tiếp 600 cán bộ quản lý giáo dục, khảo sát online gần 4.000 giáo viên cấp Tiểu học bằng phiếu khảo sát chi tiết hàng trăm đầu mục để tìm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Hải Phòng tiếp tục dẫn đầu về phương pháp mới này.

    Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Vũ Văn Trà chủ trì hội nghị

    Sáng 28-2, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Kiến An, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Vũ Văn Trà chủ trì hội nghị của Sở GD-ĐT triển khai tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; khảo sát năng lực xây dựng chương trình nhà trường của cán bộ quản lý, giáo viên cấp Tiểu học thành phố Hải Phòng chuẩn bị năm học 2020-2021.

    Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo và chuyên gia thuộc Viện đào tạo bồi dưỡng phát triển nhân lực (Bộ GD-ĐT), cán bộ quản lý, chuyên viên các phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố.

    Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Vũ Văn Trà đã thông tin nhanh về những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và các yêu cầu phòng chống dịch trong trường học, nhất là trong thời điểm đón học sinh trở lại học sau nghỉ học phòng chống dịch.

    Về khảo sát năng lực xây dựng chương trình nhà trường của cán bộ quản lý, giáo viên cấp Tiểu học, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh, thời gian chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới chỉ còn chưa đầy 1 học kỳ. Vừa gấp rút hoàn tất chương trình để học sinh khối lớp 5 ra trường, vừa chuẩn bị bước vào năm học mới có sự kiện thay sách, các nhà trường, các thầy cô giáo dự kiến đón lớp Một năm học tới không ít băn khoăn. Sở GD-ĐT đã chủ động mời các chuyên gia đến từ Viện đào tạo bồi dưỡng phát triển nhân lực (Bộ GD-ĐT) để tiến hành khảo sát, bồi dưỡng tập huấn để các nhà trường tự tin chọn sách, triển khai sách phù hợp nhất đối với địa phương mình theo đúng chủ trương của Bộ GD-ĐT.

    Chương trình khảo sát sẽ tháo gỡ khó khăn cơ bản trong việc thay sách giáo khoa lớp Một từ năm học tới

    Theo Tiến sỹ Ngô Văn Hưng, Chuyên viên cao cấp, Viện đào tạo bồi dưỡng phát triển nhân lực (Bộ GD-ĐT), chương trình này được triển khai nhờ có sự chỉ đạo chiến lược của Ban Giám đốc Sở GD-ĐT, sự hỗ trợ tích cực từ phòng Giáo dục thường xuyên Chuyên nghiệp và Đại học; sự hưởng ứng từ các phòng GD-ĐT, các nhà trường, thầy cô giáo. Trên cơ sở đánh giá một cách khoa học, bài bản thông qua phiếu trắc nghiệm và trắc nghiệm online với hàng trăm đầu mục nội dung sẽ cho kết quả khảo sát xác thực nhất, từ đó đề ra các giải pháp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn bộ sách giáo khoa mới, đồng thời nâng cao năng lực xây dựng chương trình nhà trường phục vụ đổi mới, phát triển toàn diện giáo dục - đào tạo.

    Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên Chuyên nghiệp và Đại học Nguyễn Anh Thuấn cho hay, trong 3 ngày 26, 27, 28-2, Sở GD-ĐT Hải Phòng và Viện đào tạo bồi dưỡng phát triển nhân lực (Bộ GD-ĐT) đã tổ chức các buổi trực tiếp khảo sát tại 6 cụm trường với tổng số 600 cán bộ quản lý, giáo viên cấp Tiểu học hoàn thành phiếu khảo sát trực tiếp. Bên cạnh đó, hệ thống khảo sát online cũng đang tiếp nhận khảo sát từ gần 4.000 giáo viên Tiểu học trên địa bàn thành phố. Dự kiến, cuối tuần tới sẽ có kết quả khảo sát chính thức.

    Chương trình giáo dục phổ thông mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lộ trình áp dụng như sau: Năm học 2020-2021 đối với lớp 1;Năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6; Năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; Năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; Năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông