Hải Phòng không xảy ra trọng án dịp Tết Nguyên Đán

08:54 09/02/2019

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc CATP Hải Phòng, trong 7 ngày trước và trong Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, các lực lượng CATP đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, TTATGT để người dân vui Tết, đón xuân an toàn. Trên địa bàn thành phố không xảy ra trọng án, không có án ma tuý...

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo lực lượng CATP về đảm bảo ANTT và TTATGT Tết Nguyên Đán 2019

Theo đó, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép..., bảo đảm ATGT thông suốt phục vụ nhân dân đón Tết và vui chơi.  Qua công tác vận động, quần chúng nhân dân giao nộp 31,8 kg pháo, 1 bánh pháo, 4 quả nổ, 2 quả pháo.

Về phạm pháp hình sự, CATP đã xử lý 5 vụ, trong số đó có 2 vụ cố ý gây thương tích làm bị thương 2 người; 1 vụ trộm cắp tài sản, bắt 1 đối tượng; 1 vụ chống người thi hành công vụ, bắt 1 đối tượng; 1 vụ tàng trữ hàng cấm, CA huyện Vĩnh Bảo bắt, thu giữ 8,5kg pháo nổ và 7 quả pháo đầu ông sư. CAQ Ngô Quyền triệt phá 2 ổ nhóm, trong đó 1 ổ nhóm có hành vi cố ý gây thương tích, bắt 2 đối tượng; 1 ổ nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt 3 đối tượng, thu 100 triệu đồng, 3 video...

Đáng lưu ý, lực lượng CA đã tăng cường kiểm tra, qua đó đã xử phạt hành chính 5 trường hợp với 1,5 triệu đồng/người về hành vi đốt pháo nổ ở địa bàn phường Hợp Đức, Đồ Sơn; xã Quang Hưng, huyện An Lão; xã Thái Sơn, huyện An Lão; xã Bát Trang, An Lão; phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân và một người bị xử phạt 2 triệu đồng về hành vi tàng trữ pháo trái phép.

QV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông