Hải Phòng lần đầu tiên vượt ngưỡng thu ngân sách 100.000 tỷ đồng: Thước đo phản ánh sự tăng trưởng kinh tế (Bài 1)

16:50 18/02/2023

Năm 2022, Hải Phòng ghi dấu ấn đặc biệt quan trọng khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng, đạt 109.000 tỷ đồng. Đây là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu liên tục, là thước đo phản ánh tốc độ tăng trưởng và tiềm lực kinh tế của Hải Phòng. Kết quả thu ngân sách này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo nền tảng vững chắc để Hải Phòng vươn tới những mục tiêu mới.

Bài 1:

                                                                       Thuế xuất nhập khẩu liên tục lập kỷ lục mới

           Tháng 10- 2022, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc báo tin vui đã cơ bản hoàn thành kế hoạch thu thuế xuất nhập khẩu năm 2022. Như vậy, lại thêm một năm nữa Hải Phòng lập nên kỷ lục mới, về trước kế hoạch năm hơn 2  tháng. Và đúng như dự báo, kết thúc năm 2022, số thu thuế xuất nhập khẩu tại khu vực Hải Phòng đạt cao, số vượt thu lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng tạo nên dấu ấn mới về số thu ngân sách của thành phố.

                                                                            Những con số biết nói

          Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, năm 2022, Cục được giao dự toán thu ngân sách 63.630 tỷ đồng. Trong đó, khu vực Hải Phòng được giao chỉ tiêu là 55.930 tỷ đồng. Tính đến ngày 31-12-2022, thuế xuất nhập khẩu tại địa bàn Hải Phòng đã cán mức 68.300 tỷ đồng, vượt thu hơn 12.373 tỷ đồng, đạt hơn 122% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao(55.930 tỷ đồng); vượt gần 700 tỷ đồng, bằng 100,1% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (67.600 tỷ đồng) và vượt 2300 tỷ đồng, bằng 103% chỉ tiêu UBND thành phố giao (66.000 tỷ đồng); tăng 10.630 tỷ đồng, tương ứng 18,3% so với năm 2021.

                                       

Cán bộ Hải quan Hải Phòng thực thi nhiệm vụ

          Đây quả thực là những con số biết nói, thể hiện rõ năng lực, tiềm lực của Hải Phòng và ý chí quyết tâm của CBCC Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Đáng chú ý, hầu hết các chi cục hải quan đều thu đạt và vượt mức kế hoạch được giao. Tiêu biểu là Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 1 thu gần 25.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2021. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 2 thu gần 7500 tỷ đồng, tăng trưởng 28,8%. Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng khu vực 3 thu 14.340 tỷ đồng, tăng 24,4%. Chi cục Hải quan Đình Vũ thu 10.601 tỷ đồng, tăng 18,7%. Chi cục Hải quan Đầu tư gia công thu đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng trưởng 17,2%...

          Với kết quả này, năm 2023, Hải Phòng sẽ tiếp tục được thưởng vượt thu theo cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù dành riêng cho Hải Phòng. Năm 2022, cũng nhờ vượt thu thuế xuất nhập khẩu của năm 2021 mà thành phố đã được thưởng vượt thu gần 1800 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất quan trọng để Hải Phòng làm thêm những con đường, những cây cầu…, đưa thành phố bứt phá, vươn xa.

                                                                                Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

           Như vậy, tất cả các chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu đều tăng và tăng cao đã khẳng định một năm thắng lợi trong công tác thu ngân sách của Cục Hải quan Hải Phòng. Kết quả đó đặt trong bối cảnh năm 2022 có muôn vàn khó khăn, thách thức mới thấy hết sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCC Cục Hải quan Hải Phòng.

        Trong đó, nổi bật nhất là luôn chủ động tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan; tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác hải quan- doanh nghiệp… Vì vậy mà dù có thêm các cảng cạn; có thêm cửa khẩu làm thủ tục nhập khẩu cho ô tô (mặt hàng có thuế suất nhập khẩu cao)… nhưng cửa khẩu Hải Phòng vẫn thu hút được nhiều doanh nghiệp tới làm thủ tục thông quan, là cơ sở để số thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn tăng cao. Cùng với đó là các giải pháp CCHC, hiện đại hóa, chuyển đổi số, thủ tục nhanh gọn, thời gian được rút ngắn đáng kể, nhiều thủ tục thực hiện online nên càng tăng sức hấp dẫn cho khu vực  cửa khẩu Hải Phòng…

                                           

Các bến cảng Hải Phòng thu hút nhiều doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu, tăng thu cho ngân sách. Ảnh: Cảng HITC (ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa)

           Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu do Cục Hải quan Hải Phòng làm thủ tụ năm 2022 lên tới 119,9 tỷ USD, tăng 13,9% so với năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 59 tỷ USD, tăng 14%; kim ngạch nhập khẩu đạt 60,8 tỷ USD, tăng 13,8%. Đáng chú ý, kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải Phòng chiếm hơn 80% tổng kim ngạch toàn cục, đạt 85,2 tỷ USD, tăng trưởng 13,5%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 38,2 tỷ USD, tăng 11,5%, trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 304,7 triệu USD, tăng 6,4%; kim ngạch nhập khẩu đạt 46,9 tỷ USD, trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 21,8 tỷ USD, tăng 27,7%.

          Một số mặt hàng có thuế suất cao có kim ngạch lớn góp phần đáng kể làm tăng thu thuế xuất nhập khẩu. Cụ thể, mặt hàng sắt thép đạt kim ngạch 2,59 tỷ USD, tăng 39,8% làm tăng thu ngân sách 1735 tỷ đồng; xăng dầu đạt 405 triệu USD, tăng 46% làm tăng thu 327,7 tỷ đồng; ô tô các loại đạt 1,35 tỷ USD, tăng 19,3% làm tăng thu hơn 2800 tỷ đồng; máy móc thiết bị đạt 5,3 tỷ USD, tăng 31,8% làm tăng thu 1669 tỷ đồng; thực phẩm đạt 195,9 triệu USD tăng 70,7% làm tăng thu 113 tỷ đồng; thiết bị trò chơi và dụng cụ thể thao đạt 90,7 triệu USD, tăng 51,5% làm tăng thu 59,6 tỷ đồng; đồ nội thất đạt 183,4 triệu USD, tăng 55,8% làm tăng thu 108,2 tỷ đồng… Số thu ngân sách tại Hải Phòng chiếm 85% tổng số thu của Cục Hải quan Hải Phòng.

                                  

                                                                Hàng hóa xuất nhập khẩu qua khu vực Hải Phòng

          Như vậy, từ số thu 66.374 tỷ đồng năm 2021 của Cục Hải quan Hải Phòng (khu vực Hải Phòng đạt 56.000 tỷ đồng) đến số thu 79.300 tỷ đồng năm 2022 (khu vực Hải Phòng đạt 68.300 tỷ đồng) là một bước tiến dài, không chỉ xuất sắc hoàn thành vượt mức dự toán phấn đấu mà còn có mức tăng trưởng khá cao so với năm trước. Số tăng thu ở mức cao, lên tới hơn 12.000 tỷ đồng là con số vô cùng có ý nghĩa đối với thành phố Hải Phòng bởi theo cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù, Hải Phòng sẽ được thưởng vượt thu hàng nghìn tỷ đồng.

          Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, nhiệm vụ thu ngân sách mỗi năm thêm nặng nề, khó khăn bởi dự toán được giao cao, có nhiều yếu tố tác động, ảnh hưởng tới kim ngạch xuất nhập khẩu và số thu. Tuy nhiên, Cục đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, vai trò quyết định là sự quyết tâm, quyết liệt, là sự đoàn kết, thống nhất, phát huy được tinh thần tập thể và sự năng động, sáng tạo của mỗi CBCC. Đáng chú ý nhất là mối quan hệ đối tác hải quan- doanh nghiệp ngày càng khăng khít, bền chặt, luôn sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

        Nhờ vậy mà tạo được uy tín, trách nhiệm, niềm tin, thu hút nhiều hơn doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại Hải Phòng. CBCC Cục Hải quan Hải Phòng tự hào vì đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố, bởi số thưởng vượt thu thuế xuất nhập khẩu đã và đang được chuyển hóa vào các công trình trọng điểm, những cây cầu, những con đường… để Hải Phòng tiếp tục bứt phá, vươn xa./.

    (Còn tiếp)

                                                                                                                                                          Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông