Hải Phòng quyên góp hơn 90 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung

15:07 23/10/2020

Sáng 23-10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức cuộc gặp mặt, phát động cộng đồng doanh nghiệp thành phố chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại buổi phát động

Tới dự có các đồng chí: Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư Thành ủy; Cao Xuân Liên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các ban, ngành, địa phương cùng đại diện hơn 130 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tiếp nhận tiền ủng hộ tại buổi phát động

Phát biểu tại buổi phát động, đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ: Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa bão, các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề, nhất là các tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Trước tình hình đó, Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN TP cùng cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân thành phố Hải Phòng đã huy động các nguồn lực kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, tuy nhiên mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, thiệt hại của các tỉnh miền Trung còn rất nặng nề, cần sự quan tâm vào cuộc thiết thực, mạnh mẽ hơn nữa của.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành kêu gọi cộng đồng các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục có những đóng góp để giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung. Toàn bộ những đóng góp sẽ được thành phố quản lý chặt chẽ, chuyển tới các tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, hiệu quả nhất.

Hưởng ứng tinh thần của Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN TP, ngay tại buổi phát động, đông đảo các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tham gia ủng hộ. Kết quả, bước đầu tổng số tiền thu được tại buổi phát động là 90,825 tỷ đồng và 200 tấn gạo. Trước đó, trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, thành phố đã trích 10 tỷ đồng từ nguồn chi tiết kiệm ngân sách, kịp thời ủng hộ các tỉnh miền Trung.

Được biết, số tiền quyên góp được từ đợt phát động, thành phố đã thống nhất hỗ trợ cho các địa phương bạn là 120 tỷ đồng, bao gồm các tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng, phần còn thiếu thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp và nhân dân hỗ trợ và bù từ nguồn lực khác.

                                                                                          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích