13:02 08/02/2025 Hải Phòng đón Xuân Ất Tỵ năm 2025 trong một tâm thế rất đặc biệt với nhiều niềm vui, cảm xúc và cả những lo lắng, suy tư. Vui là vì cả thành phố đã trải qua một năm 2024 đầy sóng gió nhưng thành công vang dội khi tăng trưởng GRDP đạt hơn 11%, nối dài thành tựu 10 năm liên tục đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Càng vui hơn khi năm 2024, Hải Phòng lọt top 5 địa phương có quy mô kinh tế cao nhất cả nước. Đây chính là cơ sở để Hải Phòng đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trong không khí tưng bừng, rực rỡ, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Lòng dân Hải Phòng vui phơi phới, nét mặt ai cũng hân hoan, tươi cười bởi dù có khó khăn, thách thức, áp lực, dù phải trải qua một trận bão khủng khiếp 60 năm mới lặp lại một lần, tinh thần, chí khí, bản lĩnh Hải Phòng lại càng mạnh mẽ, đoàn kết vượt qua để rồi ghi được những dấu ấn vô cùng đặc biệt. Kết quả đạt được của năm 2024 vì thế càng trở nên ý nghĩa và giá trị hơn bao giờ hết.
Người dân háo hức, vui mừng check in tại quản trường trước Nhà hát thành phố
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cho biết, dịp Tết vừa qua, đồng chí đi một vòng thành phố, thấy rất vui vì không khí đón Tết vô cùng náo nhiệt, vui tươi, nhất là tại khu vực quảng trường trung tâm thành phố. Tại đây được trang trí rất đẹp, người dân và du khách say sưa chụp ảnh, quay video, lưu giữ về những khoảnh khắc đẹp của đầu năm mới 2025, về sự vươn mình mạnh mẽ của thành phố Hải Phòng cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết thêm, mừng nhất là người dân Hải Phòng được đón Tết trong không khí ấm cúng, bình yên, hạnh phúc với nhiều niềm vui và cảm xúc ngoài mong đợi. Đó là vì thành phố hoàn thành được một khối lượng công việc đồ sộ trong năm 2024, tạo nền tảng vững chắc để tự tin đón chào năm mới 2025 với nhiều niềm tin và kỳ vọng. Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá: đó là thành tích đặc biệt xuất sắc, là kỳ tích, được Trung ương đánh giá cao, nhân dân tin tưởng. Vì thế, Tết Ất Tỵ 2025, người dân Hải Phòng đón Tết “to” về nhiều mặt, cả về kinh tế và tinh thần, thật rực rỡ và vui tươi.
Cùng con cháu dạo bước tại dải trung tâm thành phố trong những ngày đầu xuân, bác Nguyễn Mạnh Hà tại quận Lê Chân vui mừng cho biết: Tết năm nay, đất trời giao hòa, thời tiết rất đẹp như hiểu và ủng hộ người dân đất Cảng về một năm mưa thuận gió hòa, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Theo bác Nguyễn Mạnh Hà, gần 80 năm sinh ra, lớn lên, làm việc, cống hiến và nghỉ hưu tại thành phố Cảng, bác thấy Hải Phòng bây giờ đẹp hơn bao giờ hết. Chỉ tay sang khách sạn 5 sao Pullmal mới hoàn thành, bác cho rằng, khách sạn đã làm đẹp, làm sang cho cả khu phố Trần Phú cũng như dải trung tâm thành phố. Dài trung tâm nối dài từ cầu Tam Bạc tới cổng cảng cũ được trang trí, trang hoàng lộng lẫy, với nhiều công viên cây xanh, công trình kiến trúc mang lại sự khác biệt cho Hải Phòng. Cả một khu vực xưa kia nhếch nhác, thiếu quy củ nay đã lột xác, trở thành điểm vãn cảnh, vui xuân, giải trí, thư giãn của người dân thành phố và du khách, thật không gì vui bằng.
Anh Nguyễn Quốc Tuấn, Việt kiều Canada về nước ăn Tết cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng trước sự phát triển của thành phố Cảng. Anh cho biết, hoàn toàn bất ngờ trước sự đổi khác của thành phố bên kia bờ sông Cấm. Cách đây 2 năm, anh cũng về nước, bước qua cầu Hoàng Văn Thụ thấy còn hoang sơ, trống vắng lắm nhưng bây giờ thì không tin vào mắt mình nữa. 2 công trình thế kỷ sắp hoàn thành, nghe nói sẽ kịp di chuyển các cơ quan chính trị, hành chính thành phố sang trước tháng 5- 2025; tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2025 và các sự kiện chính trị lớn của thành phố tại đây nên mặc dù không sinh sống tại Hải Phòng, anh Tuấn vẫn trào lên niềm vui và cảm xúc khó tả. Bởi thành phố quê hương anh đã lớn mạnh và phát triển không ngừng. Đi một vòng quanh khu vực bắc sông Cấm, với những con đường mới rộng thênh thang, các dự án phát triển đô thị được xây dựng thần tốc; với đảo Vũ Yên xứng tầm “thượng lưu” và Thủy Nguyên xứng tầm thành phố; cầu Nguyễn Trãi trị giá 6300 tỷ đồng đang được xây dựng, anh cho rằng, đúng là giấc mơ đã trở thành hiện thực. Quan trọng hơn là Hải Phòng nói được, làm được khiến người dân xa quê như anh cảm thấy vô cùng tự hào và ôm ấp ý định sẽ sớm thu xếp trở về quê hương sinh sống, làm việc, cống hiến.
Trong căn nhà nhỏ ấm cúng tại phường An Biên, quận Lê Chân, gia đình bác Lê Tiến Trung lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Bác cho biết, là gia đình liệt sĩ nên Tết này, bác được thành phố tặng quà trị giá 300.000 đồng, tiền mặt 5,2 triệu đồng, lại thêm quà của Chủ tịch nước; quà của quận, phường và một số tổ chức, đơn vị nên bác đón Tết “xôm” lắm, con cháu quây quần, hạnh ơhusc, vui hơn bao giờ hết. Bác nói vui: thành công nhất là năm nay tôi đã làm quen với chuyển đổi số, đã biết nhận tiền qua tài khoản, điều trước đây không dám làm. Số tiền 5,2 triệu đồng thành phố hỗ trợ được đổ vào tài khoản, nhiều khoản chi tiêu cũng được chuyển khoản nên bác thấy cuộc sống trở nên hiện đại và nhẹ nhàng hơn.
Bác Nguyễn Tiến Trung còn vui hơn khi cho biết, về quê nhà tại xã Tân Dân, huyện An Lão, thấy còn náo nhiệt hơn cả thành phố. Đường đi lối lại “như phố”, nhà to, nhà đẹp mọc lên rất nhiều; nhà nào cũng đón Tết trong không khí từng bừng, rộn rã. Như vậy là từ thành thị tới nông thôn, Tết của Hải Phòng ở đâu cũng vui, phản ánh sức sống căng tràn của thành phố Cảng và sự hân hoan, phấn khởi của người dân chính là bức tranh tương phản rõ ràng nhất về sự phát triển của thành phố Cảng, tất cả đã được chuyển hóa vào cuộc sống người dân, vào các công trình, dự án của thành phố.
Thế nhưng, Hải Phòng đón Tết không chỉ có vui và chơi mà không khí lao động hăng say lan tỏa khắp nơi. Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Bùi Nguyên Khôi thông tin: trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hoạt động vận tải khu vực cảng biển Hải Phòng diễn ra nhộn nhịp với 617 lượt tàu vào, rời cảng; sản lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Hải Phòng đạt hơn 2 triệu tấn, tăng 10% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Hải Phòng Nguyễn Tường Anh, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các bến cảng của Cảng Hải Phòng vẫn duy trì các hoạt động sản xuất và khai thác 24/7 nhằm đảm bảo tiếp nhận và khai thác hàng hóa an toàn, thông suốt. Các lực lượng trong dây chuyền sản xuất sẵn sàng thường trực. Phương tiện, thiết bị và kho bãi được bố trí đảm bảo đáp ứng lượng hàng hóa tồn bãi tăng cao trong dịp Tết. Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, Cảng Hải Phòng tiếp nhận khoảng 30 lượt tàu, trong đó 20 lượt tàu container.
Còn tại các KCN, KKT, nhiều doanh nghiệp vẫn làm việc xuyên Tết. Lãnh đạo Công ty TNHH Flat Việt Nam tại KCN DEEP C Đình Vũ cho biết, để kịp các đơn hàng, công ty tổ chức làm việc cả trong những ngày Tết với mức lương tăng gấp đôi, gấp ba nên người lao động rất hào hứng và mê say làm việc. Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, rất nhiều doanh nghiệp trong các KCN không nghỉ Tết, làm việc liên tục; nhiều lãnh đạo, chuyên gia Hàn Quốc, Nhật Bản không về nước mà ở lại động viên tinh thần người lao động và “ăn Tết” tại Hải Phòng, ai cũng vui mừng, hào hứng cảm nhận một cái Tết no ấm, đủ đầy, bình yên, hạnh phúc của người dân Hải Phòng. Còn trên đồng ruộng, nhịp độ sản xuất vẫn được giữ vững, nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để gieo trồng. Và ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp bàn giải pháp với quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP năm 2025 là 12,5% trở lên, tạo đà để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức cao trong giai đoạn 2026-2030 là 15,6%.
Như thế, dù vui Tết, đón Xuân, mọi công việc của thành phố vẫn được tiếp nối thuận lợi với tinh thần và khí thế hăng say, hứa hẹn một năm thành công của Hải Phòng. Mặc dù vậy, lãnh đạo thành phố chỉ đạo không chủ quan, ngủ quên trên thành tích mà bắt tay ngay vào công việc sau kỳ nghỉ Tết, không vui xuân quá đà, đi lễ hội, đi du lịch trong giờ hành chính… Trên tất cả vẫn là nỗi lo lắng về nhiệm vụ nặng nề trong năm 2025: đạt tăng trưởng GRDP 12,5%; thu hút 4,5 tỷ USD vốn FDI; thu ngân sách nội địa 51.000 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 62.700 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 240.000 tỷ đồng; sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 212 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 37 tỷ USD; thu hút khách du lịch đạt trên 10 triệu lượt khách…
Cùng với đó là triển khai hiệu quả Kết luận 96 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ 45; xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 35 của Quốc hội; triển khai các công việc của Khu Kinh tế ven biển phía Nam; hoàn thành đề án và trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới tại Hải Phòng…
Đặc biệt là hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần NQ 18 của Trung ương, bảo đảm để mọi hoạt động của thành phố nhanh chóng ổn định, bình thường, không bị gián đoạn. Cả một núi công việc đang chờ nhưng với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, sự đổi mới cả về nhận thức và hành động, với những nền tảng vững chắc đã tạo dựng được trong những năm qua, chắc chắn Hải Phòng sẽ vững bước đi lên, đạt nhừng kỳ tích mới, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.
Hồng Thanh
10:56 11/03/2025
00:07 11/03/2025
Chuyên mục Luật Thanh tra năm 2022 11 nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra tỉnh
Chuyên mục Luật Thanh tra năm 2022 Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh
Hướng dẫn tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố từ ngày 01/3/2025
Chuyên mục Luật Thanh tra năm 2022 Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục
Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Công an quận Ngô Quyền cứu cụ bà 94 tuổi thoát khỏi đám cháy giữa đêm
Hoàn thành trang trí hoa tươi tại tượng đài nữ tướng Lê Chân
Độc đáo lễ rước của hàng nghìn người dân tại lễ hội Từ Lương Xâm
Đặc sắc Lễ hội Minh Thề - Di sản Văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia Xuân Ất Tỵ 2025
Sẵn sàng cho Lễ đón danh hiệu Cụm di tích quốc gia đặc biệt Từ Lương Xâm