Hải Phòng thêm 11 trường hợp nghi ngờ nhiễm dịch bệnh COVID-19 chờ kết quả xét nghiệm

22:27 30/03/2020

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế thành phố, trong ngày 30/3, Hải Phòng có thêm 11 trường hợp nghi ngờ nhiễm dịch bệnh COVID-19 đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trong đó, có 7 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai nghi nhiễm dịch bệnh, gồm: chị M.T.K.O, 47 tuổ, ở quận Hồng Bàng; chị Đ.T.T.H, sinh 1988, ở huyện Kiến Thụy; chị L.T.H, sinh 1995, ở huyện Vĩnh Bảo; anh V.V.C, sinh 1985; anh Đ.V.T, sinh 1992; chị Vũ.T.N, sinh 970; chị P.T.H, sinh 1983, cùng ở huyện Thủy Nguyên.

Ngoài ra, còn 4 trường hợp khác là: anh V.V.V, sinh 1988, ở huyện Kiến Thụy, từ thành hố Hồ Chí Minh về trên chuyến bay VJ 282, có biểu hiện khó thở; ông N.V.V, sinh 1959, ở huyện Tiên Lãng, đi xe khách từ Hà Nội về, có biểu hiện đau bụng, sốt 38 độ; anh V.V.H, sinh 1988, ở tỉnh Ninh Bình, đi nhiều nơi, sốt 37,8 độ C; chị Đ.T.S, sinh 1972, ở quận Hải An, làm tại quán ăn có khách Hàn Quốc, sốt 38,8 độ C.

Như vậy, đến cuối ngày 30-3, Hải Phòng có 311 trường hợp nghi nhiễm dịch COVID-19, trong đó có 300 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 11 trường hợp đang theo dõi y tế chặt chẽ, chờ kết quả xét nghiệm.

Về tình hình thực hiện xét nghiệm vi-rút SARS-Cov-2 tại thành phố cho các trường hợp cách ly, tính từ ngày 22 đến 30-3, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố lấy 845 mẫu, trong đó có 426 mẫu âm tính, 419 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông