Hai tiền án vẫn tái phạm

10:06 11/10/2017

Nguyễn Văn Trang, sinh 1990, ở thôn Đại Trang, xã Bát Trang, An Lão, là kẻ ham chơi, lười lao động nên đã phải sống cảnh “cơm tù, áo số” khi ở cái tuổi đẹp nhất của đời trai trẻ

Đó là vào năm 2005, bị TAND TP Hồ Chí Minh phạt 4 năm tù về tội cướp tài sản; năm 2014, bị TAND quận Ngô Quyền phạt 4 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tà sản. Vừa mãn hạn tù về địa phương, không nghễ ngỗng ổn định, Trang tiếp tục tái phạm.

Lúc 20h30 ngày 13-6-2017, Nguyễn Văn Trang điều khiển xe máy BKS 15D1-071.50 từ nhà lên quận Kiến An chơi. Khi Trang đi qua đường trục liên xã thuộc địa phân thôn Phương Chử Tây, xã Trường Thành, An Lão thì phát hiện chị Vũ Thị Hường điều khiển xe máy 30L7-2086 chở chị Giang Thùy Hương, cùng ở thôn Phương Chử Tây, đang đi ngược chiều. Chị Hường đeo 1 chiếc túi xách màu đen phía trước.

Đối tượng Nguyễn Văn Trang

Thấy vậy, Trang nảy sinh ý định cướp giật chiếc túi xách nên điều khiển xe quay lại, đi theo phía sau xe của chị Hường. Khi về nhà, chị Hường dựng xe trước cổng, để chị Hương lấy chìa khóa mở cổng.

Lúc này, Trang tiến sát chị Hường và giật chiếc túi xách, sau đó lên xe tăng ga bỏ chạy về nhà ở thôn Đại Trang và cất giấu toàn bộ tài sản vừ cướp giật được gồm: 1 túi xách bên trong có 1 ĐTD Đ Iphone 5S, 1 ĐTDĐ Masstel A22 (2 điện thoại có trị giá 2.600.000 đồng) và số tiền 5.950.000 đồng. Khi cơ quan côbg an vào cuộc điều tra, Trang đã nhanh chóng bị bắt giữ.

Tại CAH An Lão, bị can Nguyễn Văn Trang đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Số tài sản do Nguyễn Văn Trang cướp của chị Vũ Thị Hường đã được thu hồi.

Hiện cơ quan CAH An Lão đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trang về tội “Cướp giật tài sản” theo Điều 136 BLHS để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

NTH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích