Hành trình “Theo dấu chân tình nguyện” tại đảo Bạch Long Vĩ.

15:36 14/07/2020

Trong 2 ngày 12 và 13/7, tại đảo Bạch Long Vĩ, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng chỉ đạo Tổng đội TNXP Hải Phòng tổ chức Hành trình “Theo dấu chân tình nguyện”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020).

Tham dự hành trình có các đồng chí: Đào Phú Thùy Dương - Ủy viên BCH TW Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn; Trần Quang Tường – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ; đại diện các ban, văn phòng Thành đoàn; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng đội TNXP Hải Phòng, Hội Cựu TNXP thời kì đổi mới, Hội Cựu TNXP Bạch Long Vĩ, đội viên Tổng đội TNXP Hải Phòng.

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn tặng quà cho cựu thanh niên xung phong

Nằm trong chuỗi các hoạt động Hành trình “Theo dấu chân tình nguyện” tối ngày 12/7, tại Nhà Văn hóa huyện Bạch Long Vĩ, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ. Mục đích của chương trình nhằm tri ân những hy sinh, đóng góp của các thế hệ Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ trong quá trình xây dựng đảo. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn, Tổng đội TNXP Hải Phòng trao tặng 10 suất quà với tổng giá trị 10 triệu đồng cho các đồng chí cựu TNXP Bạch Long Vĩ có hoàn cảnh khó khăn. Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố trao tặng 10 suất quà với tổng giá trị 8 triệu đồng cho các em học sinh là con của cựu TNXP, TNXP và quân dân trên đảo. Cũng nhân dịp này, Tỉnh đoàn Cao Bằng đã gửi tặng 150 chiếu trúc cho nhân dân và lực lượng TNXP trên đảo.

Chương trình giao lưu văn nghệ với những lời ca, tiếng hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo, ca ngợi về tình đoàn kết quân dân, về truyền thống anh dũng, kiên cường của Lực lượng thanh niên xung phong trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua sự thể hiện của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Đoàn Văn công Hải quân, Đoàn chèo Hải Phòng, Đội Văn nghệ xung kích Cung Văn hóa thể thao thanh niên thành phố và Tổng đội TNXP Hải Phòng.

Các đại biểu dự lễ khánh thành hạng mục hồ chứa nước ngọt tại huyện đảo Bạch Long Vĩ

Sáng ngày 13/7, tại huyện đảo tiên tiêu Bạch Long Vĩ cũng đã diễn ra lễ khánh thành hạng mục hồ chứa nước ngọt thuộc dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi phục vụ cấp nước cho đảo Bạch Long Vĩ (giai đoạn I). Dự án được UBND thành phố phê duyệt từ ngày 17/10/2011 do Tổng đội TNXP Hải Phòng làm chủ đầu tư với quy mô 60.000 m3 có tổng mức đầu tư trên 188 tỷ đồng. Dự án nhằm đảm bảo nguồn nước ngọt cho nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt của ít nhất 500 người dân trên đảo nhằm thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mang tính ổn định lâu dài của huyện đảo tiền tiêu. Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt nhằm bổ sung vào nguồn nước ngọt hiện có trên đảo, qua đó, khuyến khích dân ra định cư, phát triển kinh tế xã hội trên đảo và bảo vệ an ninh chủ quyền vùng biển đảo.

 Cùng ngày, đoàn đại biểu tham dự hành trình đã dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Bạch Long Vĩ. Hành trình “Theo dấu chân tình nguyện”; tại hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc - Bạch Long Vĩ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Long Vĩ lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích