Hậu quả một cuộc “hỗn chiến”

16:59 15/07/2020

Vào 20h30 ngày 5-7-2019, Phạm Văn Quân, sinh 1988 cùng nhóm bạn gồm: Nguyễn Văn Tư, sinh 1986; Đỗ Văn Ngọc, sinh 1989 và Lê Văn Võ, sinh 1977, đều ở thôn Bảo Kiếm, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên đến uống bia hơi tại quán “Tùng Yêu” của anh Đinh Hữu Tùng, sinh 1989, cùng ở xã Lập Lễ.

(Ảnh minh họa)

Ít phút sau, một nhóm gồm 5 thanh niên (chưa xác định được lai lịch) cũng đến quán uống bia và ngồi ở bàn bên cạnh. Quá trình uống bia, thấy nhóm thanh niên bàn bên cạnh gây ồn ào, chửi thề nói tục nên Quân có nói sang: “Anh em vào quán chơi nói chuyện cho lịch sự để em nó còn bán hàng”.

Thấy vậy, một thanh niên nhóm bên cạnh đứng lên hỏi lại “ý anh làm sao?”. Bực tức, Quân cầm 1 chiếc cốc thủy tinh dùng để uống bia ở bàn ném trúng vào người thanh niên.

Tiếp đó, Quân định lấy cốc ném tiếp thì bị người thanh niên cầm điếu cày vụt 3-4 nhát vào lưng. Lúc này, 2 nhóm xông vào “hỗn chiến” đánh nhau. Nhóm 5 thanh niên bỏ chạy ra ngoài cửa quán thì Quân đuổi theo dùng cốc thủy tinh ném mạnh về phía bỏ chạy.

 Đúng lúc này, bà Ngô Thị Tiêu, sinh 1965, ở xã Lập Lễ bế cháu Đinh Thị Nhã Uyên, sinh 2018, là con gái của anh Tùng đi ngang qua và đứng đối diện cửa quán nên đã trúng vào đầu cháu Uyên. Bà Tiêu liền hô hoán nên nhóm của Quân không đuổi theo nhóm 5 thanh niên nữa. Cháu Uyên sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng.

Kết luận giám định pháp y xác định: cháu Uyên bị thương tích vùng trán, gây tổn hại 25% sức khỏe. Về dân sự, Quân đã tự nguyện bồi thường số tiền 77 triệu đồng theo yêu cầu của gia đình bị hại.

Với hành vi trên, Phạm Văn Quân vừa bị TAND huyện Thủy Nguyên xét xử, tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông