Hiệp hội DN của thương binh và người khuyết tật: 11 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019

21:30 31/12/2018

Sáng 26-12, tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam tổ chức hội nghị BCH lần thứ 5, nhiệm kỳ (2015 - 2010). Thiếu tướng Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT, Chủ tịch Hiệp hội và các Phó chủ tịch Hiệp hội chủ trì hội nghị.

ss

Thiếu tướng Lê Mã Lương, Anh hùng LLVT, Chủ tịch Hiệp hội chúc mừng đội văn nghệ CCB quận Kiến An

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Mã Lương nhấn mạnh sự lớn mạnh của Hiệp hội với số lượng hội viên ngày càng tăng. Từ năm 2019, Hiệp hội sẽ quan tâm nhiều hợn nữa đến chất lượng hội viên, nhằm thúc đẩy vai trò liên kết của Hiệp hội với các doanh nghiệp thương binh và người khuyết tật trên toàn quốc.

ss

Thiếu tướng Lê Mã Lương phát biểu tại hội nghị

Hầu hết các ý kiến tham gia tại hội nghị đều đánh giá cao vai trò của BCH trong công tác lãnh đạo, phát trát triển Hiệp hội; đề nghị BCH Hiệp hội nên mở rộng quan hệ với những Hiệp hội khác để tìm đầu ra cho sản phẩm của doanh nghiệp thương binh và người khuyết tật; công tác phát triển hội viên nên tập trung ở tại các tỉnh hội, xem xét việc chấp hành Điều lệ của các hội viên...

ss

Một trong những cơ sở hoạt động dịch vụ vật lý trị liệu của các thành viên Hiệp hội

Hội nghị đã thống nhất chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 với 13 nhiệm vụ trọng tâm: chuẩn bị Văn kiện cho Đại hội Hiệp hội năm 2020; phối hợp với Tập đoàn Mai Linh tổ chức chương trình giao lưu tuổi trẻ Điện Biên Phủ, viếng nghĩa trang quốc gia Độc lập, Đồi A1; chủ động tham gia quan hệ đối ngoại và hội nghị thường niên với các tổ chức quốc tế liên quan…

Nhân dịp này, Hiệp hội đã khen thưởng 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích.

Lê Hoà

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích