Hiệu quả từ công tác thu hồi vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ

23:04 25/08/2020

Sau 3 tháng (từ ngày 16-4 đến 15-7) triển khai đợt 1, cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK - VLN - CCHT), các lực lượng chức năng CATP đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 43 khẩu súng, 573 viên đạn các loại, 7 lựu đạn, hơn 16kg thuốc nổ, 48 kíp nổ, cùng hàng trăm CCHT, vũ khí thô sơ; bắt, khởi tố 14/26 đối tượng. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, thúc đẩy KT - XH thành phố phát triển…
Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP kiểm tra VK, VLN, CCHT do Phòng Cảnh sát đường thủy thu hồi

Thượng tá Trịnh Tuấn Anh - Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP chia sẻ: Thực hiện cao điểm thu hồi VK - VLN – CCHT, đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc CATP chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực, đối tượng cụ thể. Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến được CATP chú trọng đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. 

Đồng thời, CATP đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Cảnh sát khu vực, Công an xã nắm chắc mọi di biến động trên địa bàn được phân công theo dõi; phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội địa phương tổ chức gặp gỡ, vận động, giáo dục đối với các đối tượng từng vi phạm pháp luật về VK - VLN - CCHT.

Trung tá Hoàng Đức Mạnh – Đội trưởng Đội 3, Phòng QLHC về TTXH  - CATP hướng dẫn Cty TNHH Khoáng sản Minh Hưng, xã Minh Tân, Thủy Nguyên ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VLN công nghiệp

Ngoài ra, Phòng QLHC về TTXH  đã tham mưu giúp Giám đốc CATP thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, bảo quản VK - VLN - CCHT tại công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP; các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị VK - VLN - CCHT trên địa bàn thành phố. Từ đó kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để chấn chỉnh hoặc kiến nghị với UBND thành phố, các Sở, ban, ngành liên quan có biện pháp quản lý, tránh để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội. Riêng đối với những cơ quan, doanh nghiệp trước đây được trang bị VK, CCHT theo Nghị định 96, nay không còn thuộc đối tượng được trang bị, đơn vị đã làm tốt công tác vận động để các cơ quan, doanh nghiệp này tự giác giao nộp theo đúng quy định của pháp luật.

Nhờ đó, trong 3 tháng, CATP đã vận động nhân dân giao nộp 43 súng các loại (5 súng hơi, 37 súng tự chế, 1 súng thể thao), 573 viên đạn các loại, 7 lựu đạn, hơn 16kg thuốc nổ, 48 kíp nổ, 84 CCHT, 496 vũ khí thô sơ.

Công an xã Tú Sơn, Kiến Thụy kiểm tra VK, CCHT nhân dân giao nộp

Đặc biệt, song song với việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK - VLN - CCHT cũng được lực lượng chức năng CATP siết chặt, thu. Cụ thể, qua công tác tuần tra, kiểm soát, CATP đã phát hiện, bắt giữ 26 đối tượng trong 13 vụ việc, thu 8 súng tự chế, 16 viên đạn, 1 CCHT, 31 vũ khí thô sơ... Trong đó, công an các đơn vị, địa phương đã khởi tố 14 đối tượng trong 5 vụ; xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng .

Đơn cử, vào 23h45 ngày 19-4, tại Nhà khách Vạn Hoa, khu 3, phường Vạn Hương, Đồ Sơn, xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm đối tượng. Tại hiện trường, CAQ Đồ Sơn đã thu giữ 1 súng bắn đạn cao su, 1 băng tiếp đạn, 4 viên đạn CCHT, 11 dao kiếm, 8 tuýp sắt. 

Hay ngày 26-5, CAQ Ngô Quyền đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Khắc Mạnh, sinh 1980, quê ở tỉnh Phú Thọ, đang thuê trọ tại số 6/1/21 TDP đường 5/1, phường Quán Toan, Hồng Bàng, có hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng, thu giữ 1 khẩu súng tự chế. Khám xét nơi ở của Mạnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 khẩu súng, 13 vỏ đạn, 11 viên đạn loại giống đạn súng AK, 2 máy cắt kim loại, 2 vật hình quả lựu đạn. Tại cơ quan chức năng, Mạnh đã khai nhận y tự mua vật liệu về chế tạo các loại vũ khí. 

CBCS Phòng QLHC về TTXH - CATP kiểm tra các cơ sở sử dụng VLN công nghiệp trên địa bàn thành phố

Tiếp đó, ngày 27-6, CAH Thuỷ Nguyên phát hiện 3 đối tượng có hành vi mua bán vũ khí thô sơ; thu giữ 7 vũ khí thô sơ. Gần đây nhất, ngày 17-7, Phòng Cảnh sát hình sự phá chuyên án đấu tranh với tội phạm có hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, bắt 2 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng dạng K59, 2 viên đạn, cùng một số tang vật liên quan. 

Những kết quả, chiến công kể trên của lực lượng chức năng CATP đã góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm giữ vững ANCT, TTATXH; tạo đà cho KT-XH thành phố phát triển.

Công an các đơn vị, địa phương đang tổ chức rút kinh nghiệm kết quả thực hiện đợt 1, triển khai đợt 2 cao điểm nhằm huy động lực lượng tối đa lực lượng quyết liệt triển khai các biện pháp vận động thu hồi triệt để số VK - VLN - CCHT còn tồn đọng trên địa bàn. Đồng thời cương quyết đấu tranh, xác lập, triệt phá thành công các vụ án sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK – VLN – CCHT…

 Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông