Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự

16:28 26/12/2013

Năm 2013, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác đảm bảo an ninh trật tự của thành phố Hải Phòng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Toàn lực lượng Công an Hải Phòng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp công tác đạt kết quả toàn diện.

Hội thi điều lệnh Công an Hải Phòng năm 2013
Hội thi điều lệnh Công an Hải Phòng năm 2013

Chủ động giữ ổn định an ninh chính trị

Nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng Công an Hải Phòng trong suốt cả năm 2013 là bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động văn hoá, lễ hội hưởng ứng Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 và lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 2. Trong 67 sự kiện của Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng có 22 sự kiện diễn ra ở thành phố Hải Phòng, mà trọng tâm là Tuần Văn hoá - Thể thao - Du lịch và lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 2 diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Công an thành phố Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch tổng thể, bố trí lực lượng, phương án khoa học, hợp lý vừa đảm bảo an toàn các hoạt động của Năm du lịch quốc gia, vừa đảm bảo các mặt công tác an ninh trật tự thường xuyên ở các lĩnh vực, địa bàn. Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 đã diễn ra tuyệt đối an toàn, lực lượng Công an Hải Phòng đã góp phần cùng toàn thành phố làm nên sức lan toả và dấu ấn Hải Phòng 2013.

Trong bộn bề công việc, lực lượng Công an Hải Phòng đã triển khai các phương án đồng bộ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm xét xử vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” và vụ án “huỷ hoại tài sản, thiếu tinh thần trách nhiệm” liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, tháng 1-2012. Quá trình bảo vệ an toàn các phiên toà, lực lượng Công an Hải Phòng đã chủ động ngăn chặn, vô hiệu hoá, không để các thế lực thù địch, bọn phản động âm mưu lợi dụng việc xét xử Đoàn Văn Vươn và đồng bọn để hoạt động kích động, gây rối, phá hoại, gây bất ổn về chính trị.

           

             Bộ trưởng Bộ Công an trao cờ Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2013 tặng CATP Hải Phòng

Năm 2013, lực lượng Công an Hải Phòng đã thực hiện các giải pháp hữu hiệu đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá… kết hợp với phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giành thế chủ động, củng cố và tạo thêm cá nhân tố ổn định, thu hẹp nhân tố gây mất ổn định, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trên lĩnh vực giữ ổn định an ninh chính trị.

Phạm pháp hình sự giảm 6,8%

Trước tác động của mặt trái cơ chế thị trường và tình hình kinh tế - xã hội khó khăn, tội phạm về trật tự xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, phạm pháp hình sự trên toàn quốc tăng 5,03% so với năm 2013 mà phạm pháp hình sự ở địa bàn Hải Phòng lại giảm 6,8%, không xảy ra tội phạm giết người, cướp tài sản là một kết quả hết sức đáng mừng.

Kết quả này, trước tiên là hiệu quả của việc kết hợp kiện toàn, đổi mới lực lượng, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện cho lực lượng trực tiếp đấu tranh chống tội phạm. Lực lượng đấu tranh chống tội phạm đã đẩy mạnh, phát huy hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung đấu tranh quyết liệt với một số loại tội phạm có phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, có biểu hiện hoạt động có tổ chức như: Lợi dụng bệnh án tâm thần để trốn truy cứu trách nhiệm hình sự; tội phạm chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tội phạm lập hồ sơ giả để thế chấp vay vốn nhiều ngân hàng không có khả năng thanh toán; hoạt động có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt các doanh nghiệp cổ phần nhất là các doanh nghiệp có cổ phần của nhà nước. Thực hiện đề án “Xoá tụ điểm phức tạp về ma tuý trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, duy trì không để các tụ điểm, điểm đã triệt xoá tái phức tạp trở lại…

Phát huy hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự

Các cấp Công an Hải Phòng tập trung chấn chỉnh công tác quản lý xuất nhập cảnh, nhân hộ khẩu và tạm trú, tạm vắng; quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, kịp thời phát hiện sơ hở thiếu sót người xấu hoặc tội phạm lợi dụng hoạt động. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị định 36, Quyết định số 95 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời; pháp lệnh quản lý vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ.

Các phòng nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào các tuyến đường trọng điểm, các điểm đen về tai nạn giao thông, vì vậy tình hình TTATGT đã có những chuyển biến tích cực. Công tác tuần tra vũ trang được duy trì thường xuyên, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, chốt điểm mật phục kết hợp với lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh (113) và lực lượng tổng hợp (119) trong tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý các vi phạm giao thông và phòng ngừa tội phạm trên địa bàn thành phố, nhất là vào ban đêm.

Năm qua, Công an thành phố đã thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó tập trung rà soát tiếp tục nâng cao chất lượng các quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo hướng đơn giản hoá trên các lĩnh vực về ANTT, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của lực lượng công an.

Lực lượng Công an Hải Phòng ngày càng trưởng thành

Cấp uỷ và chỉ huy các cấp trong lực lượng Công an Hải Phòng đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ; tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tăng cường toàn diện cho công an cấp huyện, củng cố đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, đặc biệt là một số đơn vị mũi nhọn, cơ quan điều tra các cấp. Công an thành phố tổ chức kỷ niệm 65 năm học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy và 65 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” tạo ra khí thế thi đua mới trong toàn lực lượng.

Trong công tác và chiến đấu, lực lượng Công an Hải Phòng đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân; nhiều lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố, Công an thành phố tặng bằng khen, giấy khen. Lực lượng công an luôn có mặt tại các điểm nóng để kịp thời trấn án tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an thành phố luôn đoàn kết, nhất trí, hăng hái phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT, góp phần tích cực phục vụ hiệu quả đường lối đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội, chủ đề năm 2013 “Du lịch và đô thị” của thành phố Hải Phòng, tiếp tục được Bộ Công an tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2013.



PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích