Hội Bảo vệ Môi trường Hải Phòng: Chủ động đổi mới, sáng tạo các hoạt động Hội

09:23 05/07/2020

Sáng 4-7, Hội Bảo vệ Môi trường thành phố tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Sinh-Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Nhiệm kỳ qua, Hội Bảo vệ Môi trường (BVMT) thành phố đã tích cực phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, các quận, huyện trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng các chương trình, chiến dịch bảo vệ môi trường tiêu biểu như: Hoạt động vinh danh cây di sản; thực hiện dự án khai thác và sử dụng tri thức truyền thống của cộng đồng vạn chài thích ứng với biến đổi khí hậu tại quận Đồ Sơn; tổ chức nhiều hội thảo khoa học thu hút chuyên gia môi trường uy tín trong nước tham gia, đóng góp ý kiến quan trọng cho công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đối khí hậu của thành phố ; liên kết, trao đổi kinh nghiệm các hội tỉnh bạn như Hải Dương, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cao Bằng…

Qua đó, Hội BVMT giới thiệu những kinh nghiệm, cách làm hay của Hải Phòng đến với cả quốc tế và các địa phương khác trong cả nước. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội BVMT được nhiều cấp, ngành Trung ương, thành phố biểu dương, khen thưởng. Năm 2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội BVMT và tặng bằng khen Chủ tịch Hội BVMT.

Ban chấp hành khoá 5, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Bên cạnh đó, các hội viên, chi hội đã tham gia phản biện nhiều đề án, dự án, trong đó có các dự án, quy hoạch lớn của thành phố như: Dự án xây dựng Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; Quy hoạch cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và đô thị lớn; quy hoạch khu xử lý chất thải rắn, khu xử lý chất thải nguy hại; quy hoạch không gian biển Hải Phòng và phía Tây vịnh Bắc Bộ; Điều tra khí phát thải nhà kính trong 5 lĩnh vực trên địa bàn thành phố Hải Phòng... góp “tiếng nói” quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ môi trường của thành phố, thực hiện đạt kết quả cao Nghị quyết 45/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đến thời điểm này, Hội BVMT có 18 chi hội với hơn 1.000 hội viên, tăng 350 hội viên so với nhiệm kỳ trước.

Trong nhiệm kỳ tới toàn thể Hội viên Hội BVMT tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự  nguyện, nhiệt tình hoạt động trong công tác BVMT như lấy hoạt động tư vấn, phản biện về môi trường để nâng vị thế của Hội ; tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường đang diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp; đa dạng các hình thức truyền thông về môi trường… góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển bền vững trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khoá 5 với 35 thành viên; đồng chí Bùi Quang Sản tiếp tuc được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội BVMT thành phố. 

Đại diện các tập thể nhận Bằng khen của Bộ Tài nguyên-Môi trường

Nhân dịp này, Bộ Tài nguyên-Môi trường và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã tặng Bằng khen 9 tập thể và 22 cá nhân, trong đó có Báo An ninh Hải Phòng và đồng chí Thượng tá Nguyễn Thu Hồng-Tổng biên tập.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông