Hội Bảo vệ Môi trường: Phối hợp vinh danh 7 cây di sản Việt Nam

10:42 25/06/2019

Nhằm lưu giữ giống gen quý cũng như nâng cao ý thức cộng đồng trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, từ đầu năm đến nay, Hội Bảo vệ Môi trường thành phố đã phối hợp với chính quyền các địa phương lập hồ sơ trình Hội bảo vệ thiên niên và môi trường Việt Nam quyết định công nhận, vinh danh 7 cây di sản Việt Nam.

Vinh danh cây di sản Việt Nam trên địa bàn thành phố

Cụ thể đó là cây Bàng 400 năm tuổi, cây Muỗm 250 năm tuổi tại Đền Bì, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng; cây Thị 300 năm tuổi tại xã Quảng Thanh, huyện Thuỷ Nguyên; cây Ràng Trâu 300 năm tuổi tại xã Tam Hưng, Thuỷ Nguyên; cây Đa 350 tuổi và cây Nhãn 250 tuổi tại xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ; cây Đa 350 tuổi tại chùa Long Vân, cũng tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ.

Hiện, Hội Bảo vệ Môi trường tiếp tục lập hồ sơ tư vấn, hỗ trợ vinh danh 3 cây di sản tại phường Quán Trữ, quận Kiến An. Đồng thời, phấn đấu thành lập một Chi hội quần chúng bảo vệ môi trường trên cơ sở Ban quản lý cây di sản tại mỗi địa phương.    

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông