Hội Cựu chiến binh có những đóng góp rất tích cực, hiệu quả

21:28 28/12/2018

Đó là ghi nhận của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình tại Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) năm 2018 sáng 26-12. Dự hội nghị còn có Chủ tịch UBMTTQ VN thành phố Cao Xuân Liên, Chủ tịch Hội CCB TP Lưu Xuân Cải và các cán bộ, hội viên Hội CCB…

Năm 2018, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội, Ban chấp hành Hội CCB TP đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết BCH trung ương Hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành đồng đều, toàn diện, có chất lượng nhiệm vụ đề ra.  Toàn thành phố đã vận động, hỗ trợ xây mới 11 nhà, sửa chữa 20 nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 730 triệu đồng và 532 ngày công. Trong đó Hội CCB các quận Kiến An, Lê Chân, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Cát Hải, An Lão… vận động kinh phí xây dựng mới 6 nhà, sửa chữa 20 nhà. Hội doanh nghiệp CCB TP đã phối hợp với Hội CCB TP, các đoàn thể địa phương huyện Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, An Dương xây 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng 3 CCB với số tiền 120 triệu đồng, tặng 110 suất quà gia đình chính sách, CCB có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Mậu Tuất và Ngày thương binh liệt sỹ…

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP tặng Văn phòng Hội CCB TP

Bên cạnh đó, Hội còn tập trung chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, gia đình hội viên trong vùng dự án đồng thuận với chủ trương của thành phố, động viên hội viên CCB gương mẫu đi đầu nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều dự án trọng điểm của thành phố.

Năm 2019, phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội, nghĩa vụ công dân, Hội đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành công tác. Trong đó phấn đấu các chỉ tiêu: 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng; hoàn thành 30 nhà “Nghĩa tình đồng đội”; hàng năm trên 98% tổ chức cơ sở Hội và chi Hội đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, không có tổ chức Hội yếu kém, trên 98,5% đạt hội viên gương mẫu, trên 95% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả mà năm 2018 Hội CCB đã đạt được. Cán bộ, hội viên các cấp đã giữ vững bản chất người lính cụ Hồ, có những đóng góp cụ thể, tích cực và hiệu quả vào kinh tế xã hội của thành phố. Sang năm 2019, Phó Chủ tịch thường trực đề nghị các cấp hội tiếp tục giữ vững, phát huy bản chất người lính, tiếp tục hoạt động hiệu quả và có những đóng góp tích cực trong công tác hội hơn nữa…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen cho Văn phòng Hội CCB TP; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân; Hội CCB TP Hải Phòng tặng Bằng khen 73 tập thể và 72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông