Hội đua thuyền rồng trên biển Đồ Sơn: Ngôi vô địch thuộc về đội đua phường Bàng La

20:08 30/01/2020

Sáng 29-1 (mùng 5 Tết), quận Đồ Sơn tổ chức hội đua thuyền rồng truyền thống trên biển mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020. Đây là lễ hội độc đáo của cư dân miền biển Đồ Sơn mỗi dịp đầu năm mới, với mong ước một năm mưa thuận, gió hòa, ra khơi tôm cá nặng khoang. Hội đua diễn ra vô cùng sôi nổi, hấp dẫn với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội đua phường Bàng La.

 

Các đội đua được trang bị áo phao trong quá trình tranh tài để đảm bảo an toàn

Tham gia hội đua thuyền rồng truyền thống năm nay có 7 đội đua đến từ 7 phường trên địa bàn quận Đồ Sơn, gồm: Ngọc Hải, Vạn Hương, Bàng La, Vạn Sơn, Hợp Đức, Minh Đức và Ngọc Xuyên. Mỗi đội gồm 25 thành viên, trong đó 22 tay chèo chính, 1 người bắt nhịp, 1 người cầm lái và 1 người dự bị. Thuyền đua có chiều dài 12,5 mét, chiều rộng 1,1 mét, mỗi thuyền được chạm trổ đầu rồng hình phượng.

 

Các đồng chí: Bùi Thị Hồng Vân – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Hoàng Xuân Minh – Chủ tịch UBND quận tặng hoa cho các đội đua

 

7 đội đua được chia thành 2 lượt đua tranh tài trên đường đua có tổng chiều dài 3 km. Lượt đua thứ nhất gồm 4 đội đua: phường Vạn Hương, phường Hợp Đức, phường Minh Đức và phường Ngọc Xuyên. Lượt đua thứ 2 gồm các đội: phường Bàng La, phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải. Năm nay, để bảo đảm an toàn, toàn bộ các thành viên thuộc các đội đua đều được trang bị mặc áo phao trong quá trình tranh tài.

 

Hội đua thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến cổ vũ
ANTT tại khu vực tổ chức hội đua thuyền rồng được siết chặt

Mặt dù thời tiết khá lạnh nhưng từ sáng sớm, hàng nghìn người dân địa phương và du khách kéo đến khu vực kè biển Khu 1 cổ vũ cho các đội đua. Ngay sau tiếng trống khai hội cùng hiệu lệnh của trọng tài, 4 đội đua thuộc lượt đua thứ nhất đồng loạt xuất phát. Các chàng trai vạm vỡ vốn dày dạn sóng nước của các đội đua cùng vung chèo, đổ sóng theo tiếng trống dồn vang, giòn giã và tiếng hò reo cổ vũ không ngớt của khán giả.

 

Với lực lượng mạnh, đồng đều cùng quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch, đội đua phường Hợp Đức nhanh trong vượt lên dẫn trước bỏ lại khoảng cách khá xa so với 3 đội đua còn lại và cán đích đầu tiên với thời gian 27 phút 09 giây. Về đích kém 21 giây, đội đua phường Minh Đức xếp thứ 2. Các đội đua phường Ngọc Xuyên và phường Vạn Hương lần lượt về đích sau.

 

Với lực lượng mạnh, đồng đều, đội Bàng La đã xuất sắc giành chức vô địch hội đua thuyền rồng Đồ Sơn năm 2020
Ban tổ chức trao giải nhì cho đội đua phường Vạn Sơn
Ban tổ chức trao giải ba cho đội đua các phường Hợp Đức, Minh Đức
Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các đội đua

Lượt đua thứ 2 chứng kiến màn tranh tài quyết liệt của 3 đội đua đến từ phường Bàng La, phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải. Với lực lượng hùng hậu, dày dạn kinh nghiệm, đội đua phường Bàng La liên tục dẫn đầu với khoảng cách khá xa, về đích đầu tiên với thời gian 24 phút 21 giây. Đội đua phường Vạn Sơn về đích thứ 2 với thời gian 26 phút 48 giây.

Kết quả chung cuộc, đội đua phường Bàng La xuất sắc giành ngôi vô địch, đội đua phường Vạn Sơn giành giải nhì; đội đua phường Hợp Đức và phường Minh Đức đồng giải 3; đội đua các phường Ngọc Hải, Ngọc Xuyên, Vạn Hương đồng giải khuyến khích.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông