Hội Hữu nghị Việt – Nga thành phố: Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018-2023

09:46 23/09/2018

Sáng 22-9, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Hội Hữu nghị Việt – Nga thành phố tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018- 2023.

 BCH nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội (Ảnh: Thủy Chung)

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Hữu nghị Việt – Nga thành phố luôn đề cao tinh thần, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, phối hợp với các chi hội và hội viên thực hiện phương châm tự lo, tự làm với tinh thần quyết tâm cao; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại về đất nước, con người Nga, về tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước trong nhiều thập kỷ qua; qua đó, tổ chức được nhiều hoạt động hữu nghị ý nghĩa.

Bên cạnh đó, Hội còn làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho thành phố trong quan hệ với thành phố kết nghĩa Vladivostok, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhân dân giữa hai nước Việt – Nga nói chung và giữa Hải Phòng với Vladivostok, các địa phương khác ngày càng được củng cố, phát triển.

Ông Trịnh Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga trao bằng khen của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga tặng tập thể Hội Hữu nghị Việt – Nga thành phố (Ảnh: Thủy Chung)

Trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội bằng những hoạt động thích hợp, đa dạng để thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những thành tựu đổi mới của thành phố Hải Phòng; tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp hành động của nhân dân Liên bang Nga; củng cố, phát triển Hội Hữu nghị Việt – Nga thành phố, thu hút giới trẻ tích cực tham gia các hoạt động của Hội…

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 20 đồng chí, trong đó đồng chí Dương Anh Điền tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga thành phố; các đồng chí Phí Văn Lực, Nguyễn Văn Cứu, Nguyễn Đức Hoạt giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga thành phố; đồng chí Vũ Hoàng Yến giữ chức vụ Thư ký Hội Hữu nghị Việt – Nga thành phố.

Bà Nguyễn Thị Bích Dung – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố trao giấy khen cho tập thể Hội Hữu nghị Việt – Nga thành phố  (Ảnh: Thủy Chung)

Nhân dịp này, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga đã tặng bằng khen cho tập thể Hội Hữu nghị Việt – Nga thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2013-2018; Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố tặng giấy khen cho tập thể Hội Hữu nghị Việt – Nga thành phố vì đã có những đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông