Hội LHPN phường Hưng Đạo: Hoàn thành chương trình đại hội điểm của quận Dương Kinh

21:59 18/03/2021

Sáng 18-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hưng Đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ phường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Dương Kinh chọn làm điểm của quận, để các đơn vị rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện trong việc tổ chức đại hội.

Tham dự Đại hội có các đại biểu đại diện lãnh đạo Hội LHPN thành phố, Hội LHPN quận, các ban ngành, đơn vị liên quan cùng 126 đại biểu chính thức đại diện cho toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.     

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hưng Đạo duy trì hiệu quả hoạt động 44 mô hình và 01 Tổ tư vấn, thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt.

Trong 5 năm, Hội đã phát triển 267 hội viên mới nâng tổng số hội viên toàn phường lên 2744 hội viên, tỷ lệ phát triển hội viên đạt 89%, tỷ lệ hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội đạt 89% tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ, nhiều cán bộ Hội đạt danh hiệu cán bộ Hội tiêu biểu được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành; 10 cán bộ hội được nhận Kỷ niệm chương vì sự tiến bộ của phụ nữ.  Hàng năm, 100% các chi hội đều đạt danh hiệu tiên tiến và xuất sắc.

Bà Nguyễn Thị Phương được tín nhiệm bầu tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Đạo, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bà Nguyễn Thị Phương được tín nhiệm bầu tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Đạo, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”  bằng nhiều việc làm thiết thực: xây dựng các công trình, mô hình, phần việc thiết thực … góp phần đáng kể cùng Đảng bộ và Nhân dân làm thay đổi diện mạo đô thị của phường ngày càng văn minh.

Chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, các Nghị quyết liên tịch, triển khai có hiệu quả các đề án, dự án như: Nghị quyết liên tịch 01, Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, thường xuyên giám sát nhóm trẻ tư thục thuộc “đề án 404”. Đến cuối nhiệm kỳ có 2107/2.383 đạt 88% hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động.

Công  tác hỗ trợ phụ nữ  phát triển kinh tế được đẩy mạnh, bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp nguồn vốn, kiến thức, sinh kế... Hội phụ nữ phường đã đổi mới cách thức vận động, hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế theo hướng phát huy nội lực của phụ nữ.

Các phong trào “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" được triển khai sâu rộng đã khuyến khích tính chủ động, ý chí vươn lên thoát nghèo của phụ nữ, phụ nữ tiết kiệm cùng giúp nhau trong phát triển kinh tế gia đình trong 5 năm đã có 2682 hội viên tham gia các loại hình tiết kiệm, mỗi tháng tiết kiệm được trên 300 triệu đồng để giúp đỡ cho từ 100 đến 120 hội viên nghèo vay phát triển kinh tế. Trong 5 năm, Hội đã giúp đỡ 23 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hoặc lao động chính được thoát nghèo, vượt tỷ lệ 143% so với chỉ tiêu đề ra…

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 15 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bầu 31 đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ quận nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Nguyễn Thị Phương được tín nhiệm bầu tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Đạo, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; UBND phường Hưng Đạo tặng giấy khen cho 5 thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021.

Vũ Duyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông