Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động chương trình “Trồng cây xanh, phụ nữ Hải Phòng vun trồng tương lai”

20:57 18/03/2022

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, sáng 18-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức Lễ phát động trồng cây tại Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tới dự có các đồng chí: Phạm Xuân Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố; đồng chí Phạm Tuyên Dương,Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Vĩnh Bảo.
Các đại biểu tham dự lễ phát động

Tại Lễ phát động, đồng chí Vũ Thị Kim Liên-Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố kêu gọi toàn  thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố cùng gia đình tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cùng lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”, phấn đấu trong năm 2022 các cấp hội trong toàn thành phố trồng và đảm bảo sống ít nhất được 10.000 cây xanh, góp phần cùng phụ nữ cả nước tiếp nối triển khai đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Chính phủ.

 Đồng chí Vũ Thị Kim Liên-Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố phát biểu tại Lễ phát động

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, hưởng ứng trồng cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Các đại biểu tham gia lễ trồng cây tại Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm hưởng ứng Lễ trồng cây “Phụ nữ Hải phòng vun trồng tương lai”

 Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham gia lễ trồng cây tại Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm hưởng ứng Lễ trồng cây “Phụ nữ Hải phòng vun trồng tương lai”. Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tại đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm - nơi biểu tượng truyền thống hiếu học của người Vĩnh Bảo, người Hải Phòng. Sự khởi đầu một việc ý nghĩa, ở nơi đất thiêng sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo dấu ấn quan trọng, khơi nguồn cho phong trào trồng cây trong toàn thành phố tiếp tục phát triển rộng rãi, đồng thời góp phần tôn tạo, xây dựng cảnh quan khu Di tích xanh - sạch - đẹp, trở thành điểm giáo dục truyền thống hấp dẫn đối với nhân dân trong thành phố và trên cả nước.

Được biết, từ 25-2 đến 18-3, các cấp hội phụ nữ thành phố đã có 100 công trình và 43.511 cây xanh. Trong đó, riêng ngày ra quân trồng cây, Hội LHPN thành phố và 14 quận, huyện đồng loạt trồng cây với  96 công trình và 21.455 cây xanh.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích