Chú trọng chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin

09:00 29/10/2018

Sáng 27-10, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố (Hội) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2018-2023). Đến dự có thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành thành phố.

Nhiệm kỳ II, Hội luôn chủ động, vận dụng tổng hợp cách làm, phương thức vận động nguồn lực hỗ trợ, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đồng thời Hội còn thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, nạn nhân với số nạn nhân được thụ hưởng tiền và vật chất cao gấp 3 lần so với nhiệm kỳ I.

Hội còn phối hợp cùng các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND TP chỉ đạo, giải quyết xong hơn 6.000 hồ sơ tồn đọng đề nghị giám định bệnh tật liên quan đến chất độc hóa học. Tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ; kết hợp khảo sát nạn nhân thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tổng số 371 cháu.

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ III, Hội phấn đấu tiếp tục giữ vững và phát huy “truyền thống đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, hiệu quả”, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về “thảm họa và nỗi đau da cam” và những đường lối chính sách của Đảng, nhà nước và thành phố. Phấn đấu 100% tổ chức hội vững mạnh; 100% nạn nhân và gia đình nạn nhân được tặng quà trong dịp lễ tết; làm mới, sửa chữa, nâng cấp từ 15-20 căn nhà tặng nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành ghi nhận những kết quả đạt được của Hội trong nhiệm kỳ 2. Đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, các ban ngành đoàn thể tích cực, chủ động giải quyết những trường hợp người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học còn tồn đọng có đủ hồ sơ, đủ điều kiện.

Đại hội cũng bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Hữu Ý tái đắc cử chức Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng.

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND TP, UBND TP tặng Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố bức trướng với nội dung “truyền thống đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, hiệu quả”; nhiều cá nhân và tập thể đã được Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, UBND TP, UBMT TQ Việt Nam thành phố và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông