Hội nghị báo cáo viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị

20:58 09/12/2021

Chiều 9-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị báo cáo viên chuyên đề tháng 12-2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

 

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tới dự hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Mạnh Kiên, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía thành phố có các đồng chí: Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Trần Văn Hoàn, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bùi Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố đã quán triệt triển khai các nội dung cơ bản Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 02-CTr/BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 150/KH-LĐLĐ của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố về thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.

Về nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, các cấp Công đoàn thành phố tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng kết nạp, nhất là công nhân lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước để đề nghị thành lập tổ chức cơ sở Đảng đủ điều kiện theo quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, đổi mới hoạt động công đoàn phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động thành phố đáp ứng yêu cầu tình hình mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong công nhân viên chức lao động thành phố.

Các cấp công đoàn chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng cùng cấp để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của mỗi cấp công đoàn thành phố; chủ động xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

 TB

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông