Hội nghị Báo cáo viên Quý I năm 2021

10:18 09/04/2021

Ban Thường vụ Thành đoàn vừa tổ chức hội nghị Báo cáo viên Quý I, thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số nội dung nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội, phòng tránh những văn hoá phẩm độc hại trên không gian mạng. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Phú Thuỳ Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố; Lưu Thị Thu Huyền - Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp; Vũ Thế Cường - Thạc sỹ, giảng viên khoa Phát thanh, Truyền hình, chuyên ngành báo mạng điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đại diện các Ban, Văn phòng Thành đoàn; các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn; các đồng chí báo cáo viên do Ban Thường vụ Thành đoàn quản lý.

 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Lưu Thị Thu Huyền - Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp, thông tin một số nội dung chính liên quan đến bầu cử đại biểu

Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, như: Luật Tổ chức Quốc hội (theo Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020); tìm hiểu về Hội đồng nhân dân (theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Sửa đổi, bổ sung năm 2019); quy định về danh sách cử tri, về ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; một số quy định về nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử...

 

Bí thư Thành đoàn Đào Phú Thuỳ Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tiếp đó, các đại biểu được Thạc sĩ Vũ Thế Cường - Giảng viên khoa Phát thanh, Truyền hình, chuyên ngành báo mạng điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông tin về một số nội dung nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và cách phòng tránh những văn hoá phẩm độc hại trên không gian mạng...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Phú Thuỳ Dương - Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, giáo dục cần hết sức sáng tạo, đổi mới nhưng không thể quên hình thức tuyên truyền truyền thống, tuyên truyền miệng là hình thức tuyên truyền in sâu vào tiềm thức nhất. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn cần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội về tầm quan trọng, sự tác động của mạng xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho thanh thiếu nhi; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích