Ngành Thuế Hải Phòng: Biểu dương, khen thưởng 9 điển hình tiên tiến

15:34 01/07/2020

Sáng 1/7, Cục Thuế thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V năm 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Bí, Phó Trưởng Ban Thi đua – khen thưởng thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế; sự phối hợp hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế, Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã nỗ lực triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, tăng cường đoàn kết thống nhất, đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với phong trào thi đua sâu rộng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Do đó công tác thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước.

Cục trưởng Cục Thuế Hà Văn Trường phát biểu tại hội nghị

Các phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, nâng cao trình độ quản lý thuế theo hướng hiện đại hóa về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời thực hiện công khai thủ tục hành chính thuế trên trang thông tin điện tử, tại bộ phận “một cửa” Cục Thuế và các Chi cục Thuế.

Theo đó, toàn ngành đã đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng đạo đức, xây dựng văn hóa ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Đảng, nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được trong giai đoạn 2015-2019, nhiều tập thể, cá nhân đã được trao tặng những phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng thưởng 7 Huân chương Lao động hạng Hai, 2 Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể cán bộ công chức ngành thuế, 26 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân; UBND TP tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” cho 13 lượt tập thể cùng nhiều phần thưởng khác...

Cục trưởng Cục Thuế Hà Văn Trường trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính” tặng các cá nhân

Với khẩu hiệu thi đua năm 2020: “Kỷ cương – Liêm chính – Hành động – Trách nhiệm – Sáng tạo – Hiệu quả - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”, cán bộ, công chức Cục Thuế thành phố Hải Phòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã được Trung ương và thành phố giao hàng năm; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý thuế. Đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp quản lý; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Không ngừng đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến...

 Nhân dịp này, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua ngành Tài chính từ năm 2016 – 2018 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính”. Đồng thời thông qua danh sách đại biểu điển hình tiên tiến đi dự Hội nghị đại biểu Điển hình tiên tiến ngành Thuế

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông