Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tuần thứ 39: Nhấn mạnh kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022

08:44 30/09/2022

Chiều 29/9, Ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với Sở TT&TT và Hội Nhà báo thành phố, tổ chức Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tuần thứ 39 năm 2022. Đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành liên quan của thành phố.
Quang cảnh Hội nghị tại Trung tâm hội nghị thành phố.

Hội nghị đã nghe đồng chí đồng chí Nguyễn Ngọc Tú – Chánh văn phòng UBND TP, Người phát ngôn của thành phố, thông tin những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tháng 9 và 9 tháng năm 2022, khẳng định giữa bối cảnh tác động của dịch bệnh cũng như diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, đạt kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,8%, gấp 1,3 lần mức tăng bình quân chung cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 12,7%; tổng thu ngân sách đạt trên 78.400 tỷ đồng, tăng gần 19%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng trên 9%; kim ngạch xuất khẩu tăng trên 12%... so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú - Chánh Văn phòng UBND TP thông tin về tình hình thành phố 9 tháng năm 2022.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho người dân (tính đến hết ngày 28/9 trên địa bàn thành phố đã triển khai tiêm trên 5,5 triệu mũi).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động quần chúng tiếp tục chuyển biến, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Cũng tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã được cung cấp một số thông tin liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ đã giải đáp những nội dung mà các cơ quan báo chí quan tâm. Trong đó, khẳng dịnh lãnh đạo thành phố với tinh thần cầu thị cao, sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành thành phố, căn cứ thẩm quyền từng lĩnh vực liên quan, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ phát biểu tại Hội nghị.

Đánh giá về hoạt động báo chí tuần qua, báo cáo tại Hội nghị cho thấy, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã tập trung cao tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Thành ủy, Sở TT&TT, phản ánh khách quan, trung thực, nhiều chiều về mọi mặt đời sống.

Trong đó, đã tuyên truyền rõ nét kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội cũng như chủ đề năm trong tháng 9 và 9 tháng năm 2022; các nội dung liên quan đến việc di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép trên vùng biển Hải Phòng và nhiều nội dung khác.

Đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy phát biểu.

Về hoạt động quản lý báo chí, Ban tuyên giáo Thành ủy, Sở TT&TT, Hội Nhà báo thành phố đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương thành phố, thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất UBND TP chỉ đạo xử lý thông tin báo chí đăng tải; ban hành các văn bản hướng dẫn tuyên truyền; tham mưu phản hồi kịp thời thông tin báo chí phản ánh.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà ghi nhận những kết quả hoạt động tích cực của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu đậm hơn nữa thành tựu nổi bật của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới, trên cơ sở 5 nhóm định hướng đã được triển khai tại Hội nghị.

          Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông