Hội nghị góp ý xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam

08:11 07/05/2020

Sáng 6-5, tại trụ sở HĐND - UBND huyện Tiên Lãng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị góp ý xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Thành uỷ viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật gồm 7 chương, 32 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc hoạt động biên phòng; hoạt động cơ bản về biên phòng; lực lượng bộ đội biên phòng; hợp tác quốc tế và phối hợp thực thi hoạt động biên phòng; đảm bảo thực thi hoạt động biên phòng và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của các cá nhân về hoạt động biên phòng.

Các đại biểu tham gia đóng góp góp ý xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam
Các đại biểu tham gia đóng góp góp ý xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Tại hội nghị, đại diện Phòng Tư pháp, Phòng lao động thương binh xã hội, Thanh tra huyện, Đồn biên phòng Vinh Quang, UBND xã Vinh Quang cùng đại diện một số đơn vị phát biểu bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo luật, khẳng định sự cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam để nâng cao hiệu quả xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; thực hiện đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Thành uỷ viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố
Đồng chí Bùi Thanh Tùng- Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu 

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến về tên gọi và phạm vi điều chỉnh; tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, những nội dung liên quan trong dự thảo Luật, kiến nghị đề xuất những vấn đề liên quan thực tiễn địa phương như nhiệm vụ của bộ đội biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; nhiệm vụ biên phòng, giải pháp thực thi quản lý biên giới; chế độ chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi luật biên phòng; quy định chính sách đặc thù cho khu vực biên giới khó khăn; nhiệm vụ trách nhiệm của các địa phương vùng biên giới biển trong công tác phối hợp với lực lượng biên phòng, đảm bảo rõ ràng, tránh chồng chéo, qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Tùng, Thành uỷ viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, đánh giá cao ý kiến phát biểu tâm huyết, thiết thực tại hội nghị và tiếp thu, tổng hợp ý kiến để trình ban soạn thảo, góp phần sớm hoàn chỉnh dự án Luật Biên phòng Việt Nam để Quốc hội thông qua trong năm 2020.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông