Góp ý xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam

18:35 07/05/2020

Chiều 7-5, tại UBND quận Đồ Sơn, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tổ chức hội nghị góp ý xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Tùng - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng.

 

Đồng chí Bùi Thanh Tùng – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng dự, chủ trì hội nghị

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam gồm 7 chương, 33 điều. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất việc cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và mong muốn Luật sớm được thông qua.

Đồng thời góp nhiều ý kiến về các nội dung như: khái niệm về biên phòng và nhiệm vụ biên phòng; luật hướng đến xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đủ sức đảm đương nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền Tổ quốc; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng; tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới…

Các đại biểu tham gia góp ý xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Ghi nhận những góp ý của các đại biểu, đồng chí Bùi Thanh Tùng - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khẳng định việc nâng cấp, ban hành Luật Biên phòng Việt Nam thay thế Pháp lệnh Biên phòng sẽ khắc phục những bất cập, hạn chế đối với lực lượng biên phòng trong thực thi nhiệm vụ. Về những ý kiến đóng góp của đại biểu, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng sẽ tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp để trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích