Hội nghị Thành ủy lần thứ 26: Thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển thành phố

18:55 23/06/2020

Chiều 23-6, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 26, cho ý kiến về các nội dung: Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm 2016-2020.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã bước đầu thực hiện thành công nhiệm vụ “kép”, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Một số chỉ tiêu tăng trưởng đáng chú ý là: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 89.111,7 tỷ đồng, tăng 10,87% so với cùng kỳ năm 2019, là mức tăng trưởng cao nhất cả nước; giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản 8.102,2 tỷ đồng, tăng 1,42%,  bằng 52,85% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 73.823 tỷ đồng, tăng 7,3%, bằng 39,85% kế hoạch; kim ngạch  xuất khẩu đạt 8.459,9 triệu USD, tăng 16,45%, bằng 44,71% kế hoạch; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 58,46 triệu tấn, tăng 2,74%, bằng 38,13% kế hoạch năm.

Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng chủ trì hội nghị

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dù thành phố đạt những thành tựu vượt bậc so với mặt bằng chung của cả nước, nhưng một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Trong đó: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,08% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2019 (23,51%), là tốc độ tăng thấp nhất trong 4 năm gần đây; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 38.192,7 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ, bằng 38,9% dự toán HĐND TP giao; khách du lịch ước đạt 3,4 triệu lượt, giảm 15,55% so với cùng kỳ, bằng 31,98% kế hoạch; thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 678,2 triệu USD, tăng 31,96% so với cùng kỳ, mới đạt 42,39% kế hoạch năm...

Kết luận nội dung này, trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá cao kết quả thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí nêu rõ, điều hết sức quan trọng Hải Phòng là thành phố duy nhất trực thuộc trung ương, địa phương duy nhất trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ không có ca mắc Covid – 19, đồng thời thành phố vẫn đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, dù còn một số chỉ tiêu chưa đáp ứng đúng yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, thành phố đã bám sát tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội quan trọng của thành phố; khởi công, khánh thanh nhiều dự án, công trình hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch quan trọng. Cùng với đó đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid – 19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Văn Thành nêu rõ, trong bối cảnh đó, chúng ta vẫn đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, tiếp tục bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong thực hiện nhiệm vụ “kép”. Theo đó, trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, tập trung rà soát khả năng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thường xuyên kiểm tra, phân tích, đánh giá tiến độ, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu để có điều chỉnh, bổ khuyết các giải pháp, biện pháp thích hợp, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Về giải pháp, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu bám sát các nội dung đã được thông qua tại hội nghị: quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án lớn, trọng điểm của thành phố; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, khuyến khích tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng; tăng cường quản lý, chỉnh trang phát triển đô thị, giao thông; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; duy trì nghiêm chế độ thường trực chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững quốc phòng an ninh... đặc biệt chú trọng mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo hiệu quả thiết thực, triển khai thận trọng, kỹ lưỡng, không theo hình thức phong trào. Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tập trung cao cho công tác tổ chức đại hội các cấp, chuẩn bị đại hội 16 Đảng bộ thành phố, hướng tới Đại hội 13 của Đảng, đảm bảo nguyên tắc đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP phát biểu tại hội nghị

Về các nội dung tiếp theo, sau khi nghe Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình báo cáo những các nội dung liên quan đến Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nêu rõ, những năm gần đây thành phố đã bám sát tinh thần quy hoạch chung cũng như định hướng của Trung ương, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển xây dựng Hải Phòng, đạt được kết quả ấn tượng. Tuy nhiên cùng với đó, yêu cầu mới đặt ra cũng đòi hỏi thành phố cần tiếp tục cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, gắn với định hướng tại Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí đánh giá cao các ý kiến đại biểu tại hội nghị, cơ bản nhất trí cao với các nội dung báo cáo, đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện, trên cơ sở đó để thành phố triển khai hoàn thành các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Quang cảnh hội nghị

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam đã báo cáo các nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm 2016-2020. Trên tinh thần đó, các ý kiến đại biểu tại hội nghị thống nhất cho rằng, trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19, mặc dù một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt như kế hoạch, nhưng Hải Phòng có đủ cơ sở tự tin, tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển, trong đó việc phân bổ nguồn thưởng vượt thu của năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng. Thành ủy nhất trí với nội dung điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nêu trên, chủ trương phân bổ các nguồn lực hài hòa, phù hợp với thực tiễn thành phố; tránh sử dụng nguồn lực đầu tư công dàn trải...

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông