Hội nghị Thành ủy lần thứ 9: Tiếp tục rà soát, chống thất thoát nguồn thu

17:23 16/10/2017

Sáng 16-10, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, chủ trì hội nghị Thành ủy lần thứ 9, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; bổ khuyết các nhiệm vụ công tác trọng tâm quý 4-2017.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại hội nghị

9 tháng qua, Đảng bộ, Chính quyền thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời lựa chọn những khâu đột phá, tập trung thực hiện chủ đề năm và đạt được những kết quả nổi bật. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng trưởng vượt bậc, đáng chú ý là: tổng sản phẩm (GRDP) thành phố tăng 13,73%, đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2010 đến nay; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 20,06%; kim ngạch xuất khẩu tăng 22,63%; sản lượng hàng hóa qua cảng tăng 14,19%; khách du lịch tăng 14,38%; tổng thu ngân sách ước đạt 52.637 tỷ đồng, tăng 22,1%… so với cùng kỳ năm 2016

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện, đầu tư của các doanh nghiệp trong nước tăng cao, nổi bật là khởi công dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast với vốn đầu tư 1,5 tỷ USD. Kết cấu hạ tầng giao thông thành phố tiếp tục hoàn thiện, nhiều công trình như cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, cầu Tam Bạc, cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm… đã đưa vào sử dụng; tiếp tục đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc sông Cấm; triển khai thủ tục đầu tư các dự án cầu Tân Vũ – Lạch Huyện 2, cầu Vũ Yên, cầu Nguyễn Trãi, Nhà ga thứ hai sân bay Cát Bi…; công tác cải cách hành chính được chú trọng; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Thành đánh giá cao những kết quả nổi bật thành phố đạt được trong 9 tháng, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Đồng chí cũng dành thời gian phân tích rõ những hạn chế cần khắc phục như: tình trạng bỏ sót, thất thoát nguồn thu chưa được khắc phục; kỷ cương, kỷ luật công vụ vẫn bộc lộc hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đạt tiến độ như yều cầu đề ra; một số nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn… Đặc biệt, đồng chí cho rằng, lĩnh vực an toàn giao thông trong 9 tháng chưa đáp ứng yêu cầu, xác định là yếu kém của thành phố, cần được chấn chỉnh kịp thời, hiệu quả hơn nữa.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền cần đề cao tính chủ động, thực hiện tốt những nhóm nhiệm vụ đã được thông qua tại hội nghị này. Trong đó tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Về thu ngân sách, mỗi địa phương, đơn vị phải bám sát thực tiễn, tăng cường rà soát chống thất thu thuế, phấn đầu đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra, song song với quản lý chặt chẽ nguồn chi; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tiến độ các dự án lớn, các công trình trọng điểm; ưu tiên nguồn lực xây dựng nông thôn mới, lựa chọn những lĩnh vực hiệu quả để đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Văn Thành yêu cầu tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn, đồng thời kiện toàn bộ máy các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình. Đồng chí cũng lưu ý các cấp ủy, chính quyền tập trung cao vào công tác bình ổn thị trường, an sinh xã hội trong dịp cuối năm, chủ động  để nhân dân đón năm mới Mậu Tuất 2018 vui tươi, an toàn.

                                                                                      LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông