Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam khu vực đồng bằng Sông Hồng

18:05 26/05/2022

Chiều 26-5, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban Tổ chức 248) phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam khu vực đồng bằng Sông Hồng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan của 10 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Ninh Bình.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, Hội nghị tổ chức nhằm triển khai có hiệu quả Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam cùng việc hướng dẫn xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” và đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội; Nâng cao nhận thức của các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp về xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khẳng định đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa nhằm triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng được nêu trong Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức vào tháng 11/2021.

Ông Nguyễn Văn Thức, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong chia sẻ tại Tọa đàm “Xây dựng thương hiệu bằng sứ mệnh xã hội” trong chương trình Hội nghị

Nhân đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố thông tin với các đại biểu tham dự Hội nghị về những thành tựu trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, thành phố Hải Phòng luôn giữ vị trí tốp đầu toàn quốc về chỉ số xếp hạng cải cách hành chính; số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng nhanh, thu hút nhiều nhà đầu tư, nhiều dự án lớn.

Đồng thời, Hải Phòng nhiều năm liền giữ vững vị trí trong tốp các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trong đó phải kể đến các quốc gia và vùng lãnh thổ có tổng vốn đầu tư nước ngoài, trong đó phải kể đến các quốc gia và vùng lãnh thổ có tổng vốn đầu tư lớn vào thành phố như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, Mỹ với các Tập đoàn tên tuổi như LG, Aeon, VSIP, GE…

Lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam với đại diện lãnh đạo 10 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư trong nước cũng góp sức đáng kể cho sự phát triển đột phá về kinh tế của thành phố, điển hình như các Tập đoàn: Vingroup, Geleximco, Sun Group, Flamingo, BRG, Hoàng Huy, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần May Diêm Sài Gòn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng Bộ tiêu chí cùng với Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” sẽ góp phần tích cực vào quá trình phục hồi và phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, nhất là sau đại dịch COVID-19 vừa qua.

Đồng chí Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đánh giá cao Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã lựa chọn thành phố Hải Phòng là nơi triển khai Bộ Tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam cùng các tỉnh, thành vùng Đồng bằng Sông Hồng – vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, gắn với nền văn minh dựng nước, lịch sử đấu tranh giữ nước hào hùng của dân tộc, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, với sự hội tụ lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân đông đảo, tham gia nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng đầu – một trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự nghe giới thiệu về Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam và Quy chế xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”; trao đổi, hướng dẫn cách thức tham gia xét “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”;  nghe một số đại diện doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2021 chia sẻ kinh nghiệm trong việc “Xây dựng thương hiệu bằng sứ mệnh xã hội”.

Các đại biểu dự Hội nghị cũng được nghe  phần chia sẻ chuyên đề và tọa đàm “Xây dựng thương hiệu bằng xứ mệnh xã hội” của các đơn vị, doanh nghiệp tham gia chương trình.

Hội nghị cũng diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam với đại diện lãnh đạo 10 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích