Hội nghị trực tuyến toàn quốc thảo luận 18 vấn đề trọng tâm

09:25 03/07/2018

Sáng 2-7, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến Toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính Phủ và lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành TW. Dự về phía điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; các Phó Chủ tịch UBND TP và đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị của thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến Toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: CTV

Đánh giá của Chính phủ cho thấy, 6 tháng qua, tình hình kinh tế xã hội cả nước phát triển theo hướng tích cực, toàn diện, nổi bật trên nhiều lĩnh vực như: GDP ước đạt 7,08%, mức cao nhất trong 6 tháng đầu năm tính từ năm 2011 trở lại đây. Riêng khu vực nông lâm thủy sản có mức tăng trưởng vượt bậc, gấp hơn 1,4 lần so với cùng kỳ 2017.

Các lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài, xuất khẩu, công nghiệp chế biến chế tạo, tổng vốn đầu tư xã hội, thu ngân sách Nhà nước đều tăng cao. Theo xếp hạng tín nhiệm Fitch, Việt Nam là nước tăng trưởng nhanh nhất tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, nhiều địa phương đang cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh tế, năng động, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển chung...

Cả nước đã làm tốt an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm tỷ lệ thất nghiệp chỉ khoảng 2,2%. Những kết quả này là nỗ lực rất lớn của các Bộ ngành, địa phương và toàn thể nhân dân, là thành quả quan trọng để cả nước phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch năm 2018.

Tuy nhiên trong bức tranh tăng trưởng chung, Chính phủ cũng lưu ý những thách thức từ nay đến cuối năm. Đó là nguy cơ lạm phát ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vỹ mô. Mô hình tăng trưởng truyền thống quý sau cao hơn quý trước đã không còn duy trì trong năm nay khi GDP có xu hướng giảm dần qua từng quý. Các vấn đề xã hội như tình hình thiên tai, tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự tại một số nơi mà trường hợp tại tỉnh Bình Thuận vừa qua là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho các địa phương trên cả nước trong việc giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; các Phó Chủ tịch UBND TP và đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị của thành phố tại điểm cầu Hải Phòng

Phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng qua, một số chỉ tiêu nổi bật đã hoàn thành kế hoạch năm 2018 như thu hút đầu tư nước ngoài; tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có tuyến đường bộ ven biển; việc hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Đồng thời, Hải Phòng kiến nghị tới Chính phủ 3 vấn đề quan trọng, theo đó thành phố kiến nghị về điện phục vụ sản xuất. Cụ thể, hiện nhiều dự án đầu tư vào Hải Phòng nên quy hoạch điện quốc gia không còn phù hợp, Hải Phòng đề xuất xây dựng Trạm điện 220kv tại Cát Hải để phục vụ sản xuất, du lịch; đẩy nhanh việc xây dựng 2 trạm điện tại An Lão, Kiến Thụy. Đồng thời, đề nghị Chính phủ sớm xem xét phê duyệt Dự án Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2 và Nhà ga Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi, giao Hải Phòng quản lý theo hình thức công tư...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với báo cáo của các bộ trưởng đã hết sức phong phú, tập trung với những kiến nghị, giải pháp rất cụ thể, đúng đắn cho thấy 18 vấn đề nổi lên. Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp các kiến nghị để xử lý cụ thể, từng vấn đề; đồng thời yêu cầu từng bộ trưởng phải suy nghĩ, phải tính để xử lý giải quyết tổng thể hơn...

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao mức tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là kết quả phát triển các mặt kinh tế - xã hội của đất nước, về cả đối ngoại và quốc phòng - an ninh. Đây là kết quả nỗ lực của các cấp, ngành đã từ rất sớm chủ động thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra, mặc dù đã đạt tăng trưởng cao, song cần tiếp tục bổ sung thêm động lực tăng trưởng mới trong những tháng cuối năm. Để thực hiện, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tiếp tục duy trì các mô hình hiệu quả.

Về cải cách hành chính, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương không làm theo khẩu hiệu, cần làm tốt hơn nữa. Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, trong đó chủ yếu là vấn đề đất đai, Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố phải quan tâm đối thoại với dân, phải tìm cách giải quyết cho dân; giao Thanh tra  Chính phủ phải đôn đốc thực hiện tại các địa phương theo kết luận của Thủ tướng. Các trường hợp ngoan cố, vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm.

Về xây dựng Chính phủ điện tử, Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn viễn thông phải lo vấn đề này, mục tiêu cuối năm nay sẽ công bố Chính phủ điện tử Việt Nam.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, qua 6 tháng, các bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương cũng đánh giá lại ngành mình, địa phương mình, các cá nhân cũng phải đổi mới sáng tạo để phát triển, làm tốt phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm, chỉ đạo phải quyết liệt, chặt chẽ, nâng cao chất lượng, chứ không phải chỉ tiêu, số lượng...

 HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông