Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

20:40 26/07/2018

Chiều 26-7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng.

Báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 25.806 vụ phạm pháp hình sự, giảm 0,17% so với cùng kỳ năm 2017.

Do triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp tấn công trấn áp tội phạm nên tình hình tội phạm đã được kiềm chế, hầu hết các loại tội phạm đều giảm. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 79,5%. Hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ. Phát hiện và điều tra khám phá án tội phạm tham nhũng, chức vụ, ma túy, môi trường nhiều hơn so với cùng kỳ 2017.

Về tình hình, kết quả thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người, 6 tháng năm 2018, phát hiện 109 vụ với 126 đối tượng, mua bán 236 nạn nhân, giảm về số vụ, số đối tượng và số nạn nhân so với cùng kỳ năm 2017. Sơ kết giai đoạn I (2016-2018), từ ngày 16-11-2015 đến ngày 15-5-2018, toàn quốc phát hiện xảy ra 868 vụ với 1.140 đối tượng, lừa bán 2.355 nạn nhân.

So với cùng kỳ giai đoạn 2011-2015, giảm 28% số vụ, 37% số đối tượng. Địa phương xảy ra nhiều là Lào Cai 160 vụ, Hà Giang 37 vụ, Nghệ An 36 vụ, Điện Biên 33 vụ…

Đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 6 tháng qua, các đơn vị chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 88.229 vụ việc vi phạm (giảm gần 2% so với cùng kỳ năm 2017), thu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 7.500 tỷ đồng, khởi tố 887 vụ án với 889 đối tượng. Trong đó xử lý hơn 5.000 vụ vi phạm hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, tăng 117% so với cùng kỳ năm 2017.

Điểm cầu Hải Phòng

 Sau khi nghe các bộ, ngành, địa phương và cơ quan chức năng thảo luận, phát biểu ý kiến, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và mua bán người vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là các loại tội phạm liên quan đến bạo  lực, chiếm đoạt tài sản, tội phạm có tổ chức; các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, sử dụng công nghệ cao vẫn diễn ra nghiêm trọng.

Để nâng cao hiệu quả công tác, các cấp, các ngành cần chủ động nắm chắc tình hình hoạt động tội phạm mua bán người các đối tượng khác có liên quan. Kịp thời đề ra các kế hoạch, biện pháp chỉ đạo nghiệp vụ, tập trung lực lượng điều tra khám phá, bóc gỡ các đường dây tội phạm mua bán người hoạt động xuyên quốc gia; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người. Lựa chọn những vụ án điểm để tập trung điều tra, truy tố và đưa ra xét xử lưu động để phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng và răn đe tội phạm…

Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ công tác năm, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các cấp, ban hành chương trình hành động gắn với các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng, chống tội phạm.

Triển khai các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp các lực lượng chức năng của các bộ ngành liên quan và địa phương chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; phối hợp tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, chủ động phòng ngừa tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng, không để tội phạm lộng hành hoặc lợi dụng hoạt động.

Đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương cần chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Xây dựng các kế hoạch chuyên đề về chống buôn lậu thuốc lá, dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các lực lượng, lãnh đạo địa phương; chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vụ việc đã phát hiện, tránh kéo dài gây dư luận xấu trong xã hội; rà soát các vụ việc nổi cộm để xử lý đúng người, đúng tội; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nhân dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm…

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông