Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai NQTW9

16:20 04/07/2014

 

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng
Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Ngày 3-7, tại thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo TW tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 9 khóa 11 (NQTW9). Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW; Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban tuyên giáo TW…

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Dương Anh Điền - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Lê Văn Thành - Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP chủ trì tham dự tại điểm cầu Hải Phòng.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh Thế Huynh và các báo viên cao cấp của trung ương trình bày các nội dung đã được thảo luận, thông qua tại hội nghị TW9, bao gồm: Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện NQTW5 khoá 8 và ban hành Nghị quyết “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; quyết định về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; quyết định tiếp tục thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần NQTW4 khóa 11 về xây dựng Đảng; đề án tổ chức Đảng bộ ngoài nhà nước, các đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trình Đại hội 12; Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa 11 về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12… cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định: Những nội dung được thông qua tại Hội nghị TW9 đặc biệt quan trọng, vừa là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, vừa là những vấn đề mang tính cấp bách. Đối với việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết về “xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, đồng chí yêu cầu đại biểu dự hội nghị lần này, quán triệt sâu sắc và thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của nghị quyết, nắm vững những nhận định, đánh giá của trung ương về tình hình và nguyên nhân; nhận thức sâu sắc về các mục tiêu, 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp…, từ đó soi vào thực tiễn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình công tác, đề ra các nhiệm vụ và biện pháp cụ thể, sát thực, làm cho nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý, Hội nghị TW9 diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, vi phạm công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các thỏa thuận khác mà hai nước đã tham gia. Hội nghị TW9 đã thống nhất chủ trương, khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tăng cường đoàn kết, tỉnh táo, sáng suốt, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí chỉ đạo các cấp bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương… thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của trung ương trước những vấn đề thời sự nhạy cảm, bức xúc hiện nay.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Tuy nhiên, cũng cần phải cảnh giác với những âm mưu, lời nói và việc làm mang tính kích động, lợi dụng, nhân danh lòng yêu nước để chống phá Đảng, nhà nước. Khi đất nước đứng trước những khó khăn, thử thách thì toàn dân càng phải đoàn kết một lòng, việc chia rẽ, kích động không những mắc mưu các thế lực phản động, thù địch, mà càng không thể giúp đất nước vượt qua thử thách, khó khăn…

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông