Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức tọa đàm về Thơ Bùi Thu Hằng

09:58 15/11/2021

Ngày 14-11, tại Nhà khách Bộ tư lệnh Hải Quân, Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức chương trình bàn tròn văn chương tháng 11- 2021 với chủ đề “Tọa đàm thơ Bùi Thu Hằng”. Tới dự có Lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng, Hội Nhà văn, Hội Sân khấu…
Nhà văn Đặng Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHVH nghệ thuật Hải Phòng và Kiến trức sư Võ Quốc Thái, Phó Chủ tịch Hội LHVH NT Hải Phòng tặng hoa nhà thơ Bùi Thu Hằng tại Toạ đàm

Nhà thơ Bùi Thu Hằng là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng với ba tập thơ “Lặng lẽ cánh buồm em” (NXB Văn học); “Sinh nhật gió” (thơ thiếu nhi, NXB Văn học) và “Hoa tặng mình” (NXB Hội Nhà văn) cùng những vần thơ đầy nữ tính và tràn ngập tình yêu cuộc sống, yêu con người.

Các tác phẩm của chị đã mang đến cho người đọc những cảm xúc chân thật của đời sống và hòa trong cách nghĩ, cách cảm và thơ hóa những điều đó  bằng những ngôn từ mang dấu ấn Bùi Thu Hằng.

NSƯT Nhật Thuận thể hiện ca khúc “Tình quê An Lão” nhạc Duy Kỳ, thơ Bùi Thu Hằng trong buổi Tọa đàm

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng Đinh Đình Thường khẳng định, hành trình đến với thơ ca của Bùi Thu Hằng có thể nói là đầy bền bỉ và phấn đấu không ngừng để tạo lập cho mình một dấu ấn riêng, Bùi Thu Hằng là một trong số những gương mặt thơ của thành phố Hải Phòng đã gặt hái được nhiều thành công.

Nhà Thơ Đinh Thường, Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng cùng Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng tặng hoa nhà thơ Bùi Thu Hằng tại Toạ đàm

Nhiều tham luận của các nhà thơ, nhà văn tham dự tọa đàm như: Nhà thơ Thi Hoàng (Uỷ viên Hội đồng thơ Việt Nam),  Nguyễn Thị Thúy Ngoan ( Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam); Nhà lý luận phê bình Hoàng Đăng Khoa; Nhạc sỹ Tùng Ngọc (Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam); Nhà văn Lê Hoài; Vũ Thúy Hồng (Hội Nhà văn Hải Phòng)… đã ghi nhận những đóng góp của thơ Bùi Thu Hằng.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông