Hội Nông dân thành phố: Trao giải hội thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần 2”

16:55 28/07/2019

Ban Thường vụ Hội Nông dân TP vừa tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải hội thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần 2”, năm 2018-2019. Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” do Hội Nông dân thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các ban, ngành liên quan đã trải qua 2 kỳ tổ chức. Hội thi nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân và mọi tầng lớp nhân dân thành phố ở các lĩnh vực.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP tặng Bằng khen cho các nhóm tác giả, cá nhân đạt giải

Hội thi lần này đã thu hút hơn 40 đề tài, sáng kiến, giải pháp, thuộc các lĩnh vực: cơ khí, tự động hóa, năng lượng, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường.

Trong đó, có nhiều đề tài, giải pháp, ý tưởng được đầu tư, sáng tạo, có yếu tố kỹ thuật cao, được ứng dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất nông nghiệp, đời sống KT-XH.

Vượt qua 30/40 tác phẩm tham dự, tại hội nghị, 10 công trình xuất sắc đã vinh dự được UBND tặng giải thưởng, gồm: 3 giải nhì (mỗi giải 24 triệu đồng), 2 giải ba (mỗi giải 18 triệu đồng) và 5 giải khuyến khích (mỗi giải 6 triệu đồng).

Lãnh đạo Hội Nông dân TP tặng Bằng khen cho các nhóm tác giả, cá nhân đạt giải

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đã tặng Bằng khen cho 10 công trình của 3 nhóm tác giả, 7 cá nhân đạt giải. Trong đó, giải Nhì thuộc về các tác giả, nhóm tác giả: Bùi Thị Thanh Huyền, Nguyễn Tiến Mạnh, ở xã Trân Châu, huyện Cát Hải với giải pháp bảo tồn phát triển Lan Phi Điệp, Cát Bà; Đặng Thị Thanh, Trung tâm Khuyến nông thành phố với giải pháp ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn tại vùng nước lợ Hải Phòng và ông Nguyễn Thế Thư, xã Cao Minh, Vĩnh Bảo với giải pháp máy cắt cỏ bằng tay thân thiện với môi trường.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích