Hội Nông dân thành phố: Xung kích trong tiến trình xây dựng nông thôn mới

21:07 30/09/2019

Những năm qua, nhận thức rõ vai trò chủ thể của nông dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM), bám sát chỉ đạo của TW Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP đã triển khai cuộc vận động “Nông dân thành phố Hải Phòng chung tay xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2019”. Theo đó, 1 trong 6 nội dung cơ bản của cuộc vận động mà Hội luôn đặc biệt chú trọng triển khai là công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
Các đại biểu tham quan mô hình trồng lan CNC tại huyện Thủy Nguyên

Chú trọng chuyển giao tiến bộ KHKT...

Để cuộc vận động nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo sức lan tỏa, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội triển khai sâu rộng đến từng hội viên.

Theo đó, công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động dạy nghề, hỗ trợ về vay vốn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất cho người dân được Hội chú trọng triển khai.

Trong 9 năm qua, các cấp Hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở KH&CN, Sở NN&PTNT, Ban Kinh tế TW Hội và các cty, doanh nghiệp…, tổ chức 14.716 lớp tập huấn chuyển giao KHKT, tuyên truyền về phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi cho hơn 1.229.191 lượt hộ dân.

Thông qua nguồn vốn quỹ hộ trợ nông dân các cấp hiện đang quản lý cho vay 42 tỷ 592 triệu đồng tại 270 dự án trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ và các loại hình khác trên địa bàn thành phố. Thực hiện ủy thác thông qua Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT dư nợ trên 1.205 tỷ đồng, các cấp hội đã xây dựng 163 tổ hợp tác kinh tế, hỗ trợ thành lập 4 HTX theo Luật HTX năm 2012...

Rất nhiều trang trại, gia trại ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào đã góp phần tác động, giúp nông dân các địa phương thay đổi từ nhận thức đến hành động. Bà con khắp nơi hăng hái thi đua đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh CNH, HĐN nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình trên cơ sở khai thác các thế mạnh, tiềm năng sẵn có của từng địa phương; sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ. Đồng thời biết liên kết, hợp tác phát triển các ngành nghề, kinh doanh, dịch vụ...

Nhờ đó mà những năm qua, Hải Phòng đã có 34 sản phẩm tập thể làng nghề được các cấp Hội Nông dân TP trực tiếp và phối hợp lập hồ sơ đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN công nhận.

Hàng năm, đội ngũ doanh nghiệp nông nghiệp đều nhiệt tình tham gia hội trợ triển lãm Nông nghiệp - Thương mại khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh, thành phố do TW Hội tổ chức.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng tham quan mô hình nhân giống hoa lan của hộ anh Nguyễn Văn Hùng, xã Hồng Thái, An Dương

Đáng chú ý, quán triệt phương châm đào tạo nghề cho nông dân theo phương thức “cầm tay, chỉ việc” nhằm thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp theo kinh nghiệm sang sản xuất háng hóa, tập trung, cơ giới hóa và sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, những năm qua, các cấp Hội Nông dân TP đã chủ động phối hợp với ngành LĐTB&XH, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên các huyện, quận; các Trường Trung cấp nghề trên địa bàn thành phố tổ chức 521 lớp dạy nghề thường xuyên và sơ cấp nghề (3 tháng) cho 20.448 học viên tham gia.

Trong đó, Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân, thuộc Hội Nông dân TP đã trực tiếp tổ chức 15 lớp đào tạo nghề cho 513 học viên là hội viên và con em hội viên nông dân…

Xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến...

Những nỗ lực trên của các cấp Hội đã góp phần xây dựng lên 190 vùng sản xuất tập trung, 892 trang trại, 44 mô hình nông nghiệp ứng dụng CNC.

Trong đó có rất nhiều mô hình điển hình mạng hiệu quả kinh tế cao. Đơn cử có thể kế đến: Mô hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gạo ruộng rươi tại xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, quy mô 30 ha, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, cho năng suất đạt 40 tạ/ha. Giá trị sản xuất ước đạt 30 – 35 triệu đồng/ha, lợi nhuận đạt 22 – 25 triệu đồng/ha.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP trao kinh phí xây dựng mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng

Đáng chú ý, với kinh phí đầu tư trên 10 tỷ đồng xây dựng phòng thí nghiệm nuôi cấy mô, vườn lan, hệ thống phòng thí nghiệm thiết kế, xây dựng hiện đại; nhà nuôi cấy mô, chủ yếu nhân giống lan rừng, lan hồ điệp và bảo tồn một số lan quý, mô hình nhân giống hoa lan của hộ anh Nguyễn Văn Hùng, ở xóm 9, thôn Kiều Trung, xã Hồng Thái, An Dương cho tổng doanh thu đạt 500 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, qua sản xuất lan hồ điệp thương phẩm, mô hình cung cấp ra thị trường trên 10 nghìn giò lan vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm đã cho doanh thu lên đến 2 tỷ đồng/năm, lợi nhuận thu được 1,4 tỷ đồng/năm...

Cùng với đó, các cấp hội đã duy trì, phát huy hiệu quả là hạt nhân nòng cốt trong phát triển kinh tế trang trại, gia trại bền vững của mô hình CLB Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.

Bằng nguồn vốn tự có gần 700 tỷ đồng, các thành viên trong CLB đã tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, trợ giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh. Nhiều hộ đã trở thành các doanh nghiệp nông nghiệp có tiếng của thành phố như các hộ ông Phạm Văn Lượng, Phạm Văn Huê, Nguyễn Văn Hùng (huyện An Dương); ông Bùi Văn Luyện (huyện Cát Hải); bà Phạm Thị Duyên (huyện Vĩnh Bảo)...

Cán bộ, hội viên Hội Nông dân TP hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới”

Song song với việc xây dựng các mô hình kinh tế, những năm qua các cấp Hội Nông dân TP đã có nhiều hoạt động tạo được điểm nhấn rõ nét trong việc triển khai thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường nông thôn. Đơn vị đã đứng ra đảm nhận các tuyến đường “Nông dân tham gia quản lý”, triển khai các mô hình “Chi hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường”.

Đặc biệt, hàng năm Hội đã chỉ đạo mỗi cơ sở Hội thành lập một mô hình “Thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng”. Hội Nông dân các xã, thị trấn chủ động đảm nhận, xây dựng các bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng ở khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung.

Đến nay, toàn thành phố đã thành lập được 674 mô hình. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, từng bước tạo dựng bức tranh nông thôn tươi mới, trong lành, thi vị hơn.

Có thể khẳng định, những năm qua, với vài trò nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM, các cấp Hội Nông dân TP đã sát cánh cùng bà con nông dân thi đua đẩy mạnh sản xuất, xây dựng thành công các mô hình điển hình phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Với những thành quả đó, chúng tôi tin tưởng rằng trong những năm tiết theo, các cấp Hội Nông dân TP sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông