Hội Nữ doanh thành phố: Đóng góp vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế của thành phố

09:23 30/09/2018

Sáng 29-9, Đại hội Hội Nữ doanh thành phố lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức tại Nhà hát thành phố với 185 đại biểu chính thức. Tới dự đại hội có Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo, Phó bí thư thường trực Thành uỷ - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa, Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam...

 5 năm qua, với sự đoàn kết, nỗ lực của các hội viên, Hội nữ Doanh nhân thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Là những người đứng đầu doanh nghiệp, các nữ doanh nhân đã chủ động trong tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, mở rộng sản xuất, mạnh dạn đổi mới, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Qua đó đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế của thành phố. Đồng thời, nâng cao vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy,Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP tặng 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội

Với chủ đề “Đoàn kết – Nhân ái - Hội nhập phát triển”, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội nữ doanh nhân Hải Phòng xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể như: Hỗ trợ tư vấn, tạo điều kiện cho các nữ doanh nhân được tiếp cận thông tin, thị trường; tiếp cận và sử dụng công nghệ tiên tiến, bình đẳng với các nguồn tín dụng và nguồn lực đầu vào. Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về khởi sự, quản lí và phát triển kinh doanh. Liên kết và hợp tác sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu, năng lực cạnh tranh trên thị trường. Củng cố, kiện toàn đội ngũ, phát triển hội viên, mở rộng mạng lưới hoạt động.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa chúc mừng Ban chấp hành Hội nữ doanh nhân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2018-2023  ra mắt đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Nữ doanh thành phố đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn Hội triển khai những giải pháp cụ thể một cách tích cực để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, các sở ban ngành thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội nữ doanh nhân thành phố hoạt động có hiệu quả.

Đại hội bầu ra Ban chấp hành mới do bà Nguyễn Thị Minh Hà tái đắc cử chức Chủ tịch Hội. Nhân dịp này, nhiều cá nhân và tập thể đã được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác nhiệm kỳ trước.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích