Hội phụ nữ CAQ Hồng Bàng: Thiết thực chương trình tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em

09:41 31/10/2020

Hoạt động tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em trong trường học đã trở thành hoạt động thường xuyên của Hội Phụ nữ Công an quận Hồng Bàng, được giáo viên và học sinh các nhà trường trên địa bàn quận hưởng ứng tích cực, người dân đánh giá cao.

Hội Phụ nữ CAQ Hồng Bàng tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường và tội phạm thanh thiếu niên trong học sinh

Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương, Đội phó Đội CSGT-TT, kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ CAQ Hồng Bàng cho biết, Hội vừa kết hợp với trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương tổ chức buổi tuyên truyền cho hơn 350 học sinh khối 3, khối 5 về phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em, đạt kết quả tốt đẹp.

Hoạt động thu hút đông đảo học sinh tham gia

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Thị Việt Hòa, Phó Đội trưởng Đội An ninh CAQ Hồng Bàng đã truyền tải tới các em về hành vi bạo lực học đường, nạn bắt cóc, xâm hại tình dục trẻ em... đã diễn ra trong thời gian qua; đồng thời, hướng dẫn các em kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường bằng nhiều hình ảnh trực quan sinh động.

Cũng tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được tham gia trò chơi và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia thảo luận và đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi về phòng chống bạo lực học đường...

Cán bộ Hội Phụ nữ CAQ Hồng Bàng, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương cùng các học sinh tại buổi tuyên truyền

Qua buổi truyền thông đã góp phần trang bị các kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường và tội phạm thanh thiếu niên trong học sinh; góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và thay đổi hành vi các em học sinh theo hướng tích cực.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông