Hội thảo “30 năm phát triển Khu công nghiệp, Khu kinh tế Hải Phòng và định hướng thành lập Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng”

17:04 12/09/2023

Sáng 12-9, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng (BQLKKT) tổ chức hội thảo “30 năm phát triển Khu công nghiệp, Khu kinh tế Hải Phòng và định hướng thành lập Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng”. Tới dự có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ngành, địa phương; các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại Hải Phòng… Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng BQLKKT Hải Phòng chủ trì.
BQLKKT tổ chức hội thảo về phát triển KCN, KKT

Ngày 15-7-1993, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 358/TTg thành lập Ban Quản lý Khu chế xuất Hải Phòng. Tiếp đó, ngày 10-1-2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành QĐ số 06 thành lập Khu Kinh tế Đình Vũ- Cát Hải.

Sau 30 năm, đến nay Hải Phòng có 14 KCN đang hoạt động, trong đó có 9 KCN nằm trong Khu Kinh tế Đình Vũ- Cát Hải với diện tích hơn 6100 ha. Đồng thời có 20 KCN được quy hoạch mới với diện tích hơn 7000 ha. 

Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 63,8%; trong đó phần lớn diện tích chưa thu hút đầu tư đang trong giai đoạn thực hiện giải phóng mặt bằng, san lấp, lấn biển. Ngoài ra còn có hơn 2000 ha được quy hoạch khu đô thị, đã phát triển hơn 1700 ha; 1046 ha cảng biển, đã phát triển 569 ha; khu vực du lịch- dịch vụ- công viên cây xanh có 1926 ha được quy hoạch, đã phát triển 1188 ha.

Quang cảnh hội thảo

Sau 30 năm hoạt động, các KCN, KKT trên địa bàn thành phố đã thu hút 688 dự án đầu tư với tổng vốn lên tới 36,32 tỷ USD, bao gồm 473 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 22,39 tỷ USD và 216 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 13,93 tỷ USD. Suất đầu tư trung bình trong các KCN, KKT đạt 12 triệu USD/ha, bằng 2,6 lần bình quân cả nước (khoảng 4,61 triệu USD/ha); đạt 56 triệu USD/dự án, bằng 2,8 lần bình quân cả nước (khoảng 20 triệu USD/ha).

Các dự án trong KCN, KKT đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, chiếm 82% giá trị sản xuất công nghiệp; 95% kim ngạch xuất khẩu; đóng góp ngân sách giai đoạn 1993-2007 đạt 1.640,3 tỷ đồng, chiếm 7,7% toàn thành phố; giai đoạn 2008-2023 đạt 80.084 tỷ đồng, chiếm 11,6% toàn thành phố, bằng 49 lần giai đoạn trước; tạo việc làm cho 191.277người, thu nhập trung bình 10,2 triệu đồng/tháng, bằng 1,46 lần bình quân cả nước, tăng 2,83 lần so với năm 2013, 94,2% lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội. Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các KCN, KKT được quan tâm.

Trên cơ sở thành công của Khu Kinh tế Đình Vũ- Cát Hải, thực hiện nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng;  Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quyết định số 323 ngày 30-3-2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung phát triển thành phố Hải Phòng tới năm 2040, tầm nhìn tới năm 2050, thực hiện nhiệm vụ Thành ủy, UBND thành phố giao, BQLKKT Hải Phòng đã nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Đồng chí Lê Danh Xương, nguyên Bí thư Thành ủy phát biểu
Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu
Đồng chí Dương Anh Điền, nguyên Bí thư Thành ủy phát biểu

Tổng diện tích dự kiến của Khu kinh tế mới là khoảng 20.000 ha, tại các quận, huyện: Kiến Thụy, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Đồ Sơn bao gồm khu vực phía Nam cửa sông Văn Úc, khu vực cảng và logictics Nam Đồ Sơn, khu vực dịch vụ logictics, công nghiệp, sân bay Tiên Lãng nhằm kết nối với đường cao tốc ven biển, cảng Nam Đồ Sơn và sân bay Tiên Lãng dự kiến sẽ hình thành trong tương lai; kết nối thuận tiện và hiệu quả với các khu kinh tế lân cận (Thái Bình, Quảng Yên, Vân Đồn) để tạo thành chuỗi khu kinh tế ven biển, trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của cả vùng đồng bằng sông Hồng.

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam phát biểu 
PGS.TS Lê Xuân Bá, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương phát biểu
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương phát biểu

Tại hội thảo, ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; các chuyên gia; các nhà khoa học đều đánh giá rất cao thành công của Hải Phòng sau 30 năm phát triển KCN, KKT, khẳng định đây là yếu tố quan trọng để Hải Phòng có sự phát triển nhanh và đột phá.

Các  ý kiến cũng đồng tình, thống nhất rất cao với đề xuất thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam, cho rằng Hải Phòng có đầy đủ điều kiện thuận lợi để thành lập (Cảng biển; Sân bay quốc tế; các KCN; khu đô thị; khu du lịch; dịch vụ logictics..).

Đồng thời đề nghị Hải Phòng nghiên cứu thật kỹ, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để đề xuất thành lập Khu Kinh tế với những cơ chế chính sách đặc biệt, vượt trội, riêng có; có thể đề xuất thành lập Khu Kinh tế; Khu Thương mại tự do để bảo đảm sức hút mạnh mẽ  đối với các dự án đầu tư, tạo dư địa rộng lớn để Hải Phòng phát triển bứt phá, vươn tới mục tiêu là một trong những thành phố hàng đầu châu Á.

                                    Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội thảo

 Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy hoan nghênh và đánh giá rất cao sáng kiến tổ chức hội thảo của BQLKKT Hải Phòng nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả, thành tựu 30 năm phát triển KCN, KKT tại Hải Phòng; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp, phương hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, thành công trong phát triển KCN, KKT 30 năm qua góp phần quan trọng để Hải Phòng thực hiện công cuộc CNH-HĐH, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao liên tục và bền vững; giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Đây là cơ sở quan trọng để Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy hoạch định các bước phát triển tiếp theo trong phát triển KCN,KKT, tạo động lực để Hải Phòng hoàn thành sự nghiệp CNH- HĐH.

 Về đề xuất thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam, đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ, đây là cơ hội, tạo dự địa phát triển rộng lớn để Hải Phòng phát triển nhanh và bứt phá trong giai đoạn tới. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng đã thống nhất chủ trương mở rộng và hình thành Khu Kinh tế phía Nam thành phố.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến trân trọng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các chuyên gia, các nhà khoa học và yêu cầu BQLKKT Hải Phòng tiếp thu đầy đủ để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề án. Về tên gọi cũng như tính chất, chức năng của Khu Kinh tế mới, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ bàn bạc, thống nhất để bảo đảm đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến đề nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; các chuyên gia; các nhà khoa học tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp để đề án mang tính khả thi cao nhất, phấn đấu sớm thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng./.

                                                                                                                                                Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông