Hội thảo khoa học Hải Phòng hướng tới nền kinh tế xanh

18:42 30/06/2014

 

Các nhà khoa học gặp gỡ, trao đổi tại hội thảo
Các nhà khoa học gặp gỡ, trao đổi tại hội thảo

Sáng 27-6, tại trung tâm hội nghị thành phố, UBND TP phối hợp với báo Pháp luật Việt Nam tổ chức hội thảo “Hải Phòng hướng tới nền kinh tế xanh”. Tham dự có: TS Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; TS Trần Hồng Hà - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Thứ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường; TS Đinh Trung Tụng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; PGS-TS Đan Đức Hiệp - Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng…

Kinh tế xanh là nội dung cốt lõi của chiến lược bền vững, góp phần giảm bớt áp lực đối với môi trường, đồng thời vẫn bảo đảm định hướng phát triển và cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, ngày 25-9-2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1393/QĐ-TTg “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050”. Đối với Hải Phòng, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 72, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQ32, trong đó xác định: “Hải Phòng cần phát triển theo hướng phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế để xây dựng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại…”.

Hội thảo lần này có ý nghĩa tiếp cận theo góc độ pháp lý, để Hải Phòng làm rõ hơn các quan điểm thực hiện mục tiêu này. Những chuyên đề nghiên cứu đáng chú ý như: “sản xuất xanh, tiêu dùng xanh, hướng lựa chọn của phát triển bền vững” của TS Trần Hồng Hà; “những chuyển hướng cơ bản trong chính sách thu hút và quản lý đầu tư hướng tới nền kinh tế xanh” của Giám đốc Sở KHĐT Dương Ngọc Tuấn; “kinh tế biển xanh, lý luận và thực tiễn” của GS-TS Nguyễn Chu Hồi (ĐH quốc gia Hà Nội…

Tại hội thảo, trong đề dẫn khoa học “tăng trưởng xanh - mục tiêu xây dựng thành phố cảng xanh, hướng lựa chọn cho Hải Phòng”, TS Nguyễn Văn Thành nêu bật ý nghĩa của sự kết hợp giữa 3 thành tố bền vững: về kinh tế, về xã hội và môi trường, tạo ra giá trị hữu ích hướng đến phát triển cuộc sống của cộng đồng, đảm bảo công bằng xã hội. TS Nguyễn Văn Thành cho rằng, để thực hiện thành công, đòi hỏi nỗ lực lớn của thành phố trong nhận thức và hành động, ý chí quyết tâm của các nhà lãnh đạo, quản lý, cộng đồng các doanh nghiệp và dân cư… Trong đó nâng cao ý thức và nhận thức pháp luật, xây dựng hành lang pháp lý vững chắc chính là cơ sở nguyên tắc để Hải Phòng hướng tới nền kinh tế xanh…

 LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích