Hội thảo khoa học: Sự phát triển của ngành Xi măng Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

19:04 18/08/2022

Sáng 18-8, tại Hải Phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức hội thảo khoa học: Sự phát triển của ngành Xi măng Việt Nam trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước.

                                                     

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố dự hội thảo

       Tới dự, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch  Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh đạo Bộ Xây dựng; Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; các doanh nghiệp thành viên; lãnh đạo một số địa phương…

          Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan…

                                               

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu dự hội thảo

          Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Minh Đức, Phó bí thư phụ trách Đảng bộ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò và sự đóng góp của ngành xi măng Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước trong gần 123 năm qua; xác định rõ nhiệm vụ trong tình hình mới và khẳng định VICEM sẽ nỗ lực hết sức để trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của đất nước.

          Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: đây là hội thảo mang nhiều ý nghĩa thiết thực để cùng nhìn lại 65 năm ngành Xi măng thực hiện lời Bác Hồ dạy; tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò, sứ mệnh của ngành Xi măng Việt Nam trong tiến trình đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH đất nước; đánh giá những kết quả đạt được; đề xuất các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Đây cũng là hoạt động đẩy mạnh triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Xi măng lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020- 2025, góp phần cùng toàn ngành và cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng.

                                           

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo

          Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: 65 năm thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ; hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, ngành Xi măng đạt nhiều thành tựu đáng tự hào. Đó là sự thích ứng nhanh chóng, hiệu quả, năng động với cơ chế thị trường, đưa ngành xi măng từng bước vươn lên, tạo nền tảng vững chắc của ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam. Đây cũng là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện, thành công mô hình quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng quản trị hiện đại; là sự thay đổi mạnh mẽ mang tính đột phá sang sử dụng công nghệ thiết bị mới, hiện đại.

       Nhờ vậy, ngành Xi măng đã thực hiện thành công việc thay thế nhập khẩu, tiến tới đẩy mạnh xuất khẩu và hội nhập quốc tế với nhiều sản phẩm đa dạng, đáp ứng chuẩn mực của các nước phát triển và nhu cầu ngày càng phong phú của thị trường trong nước và quốc tế. Công suất, sản lượng của ngành Xi măng từ 4,4 triệu tấn những năm đầu đổi mới tăng lên 107 triệu tấn năm 2021, đưa Việt Nam nằm trong 5 nước đứng đầu thế giới về năng lực xi măng (sau Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Nga). Năm 2021, xuất khẩu xi măng và clinker đạt gần 45 triệu tấn với giá trị 2,1 tỷ USD, là giá trị xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay. Ngành Xi măng cũng luôn hoàn thành xuất sắc trách nhiệm xã hội; chăm lo chu đáo cho người lao động.

         

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo

          Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, ngành xi măng vẫn sẽ tiếp tục là một ngành công nghiệp cơ bản, quan trọng trong hệ thống các ngành công nghiệp của Việt Nam. Do đó, toàn ngành phải thật sự đổi mới tư duy phát triển, tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ.

                                                    

Các đại biểu dự hội thảo

      Cụ thể, tiếp tục chuyển trọng tâm từ tăng trưởng về số lượng sang tái cơ cấu ngành, đổi mới công nghệ và mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao năng lực sản xuất; ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm; nghiên cứu sản xuất những dòng sản phẩm mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

    Cùng với đó, xây dựng ngành xi măng theo hướng xanh, sạch, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, thân thiện với môi trường; phát triển kinh tế tuần hoàn; sử dụng chất thải của các ngành công nghiệp khác thay thế nguyên, nhiên liệu khai thác tự nhiên. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển VICEM là doanh nghiệp trụ cột, hàng đầu của ngành xi măng Việt Nam; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh…

                                    

Đồng chí Nguyễn Văn Thiện, nguyên Tổng Giám đốc VICEM phát biểu tham luận

          Tại hội thảo có nhiều phát biểu tham luận của các chuyên gia; lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên về sự phát triển của ngành. Các đại biểu thảo luận sôi nổi về các vấn đề đặt ra với ngành xi măng Việt Nam; định hướng những việc phải làm trong thời gian tới./.

                                                                                                                               Tin: Hồng Thanh- Ảnh: Thủy Chung

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích