Hội thảo nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự

21:25 10/08/2018

Sáng 10-8, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự”. Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, Phó trưởng Ban thường trực BCĐ Cải cách tư pháp thành phố chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Vũ Xuân Toản, Ủy viên chuyên trách BCĐ Cải cách tư pháp TW; Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam; lãnh đạo TAND TP, Viện KSND TP, Đoàn luật sư Hải Phòng và các cơ quan, ban ngành thành phố liên quan.

Quang cảnh cuộc hội thảo

 9 ý kiến tại hội thảo tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn, trong đó đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng tranh tụng của của kiểm sát viên, luật sư, trợ giúp viên pháp lý và công tác điều khiển tranh tụng của thẩm phán chủ tọa phiên tòa hình sự; làm rõ nguyên nhân những hạn chế, bất cập trong hoạt động tranh tụng và điều khiển tranh tụng tại phiên tòa hình sự.

Các đại biểu cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tranh tụng tại tòa khi thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 như: kỹ năng tranh tụng, trình tự thẩm vấn; thời gian, thủ tục cấp giấy phép bào chữa, việc gặp gỡ, hỏi cung bị can… 

 Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch LĐ Luật sư VN phát biểu tại hội thảo

Từ đó, các đại biểu đã có nhiều kiến nghị, đề xuất từ thực tiễn công tác để nâng cao chất lượng tranh tụng như: tăng cường tập huấn, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, trợ giúp viên pháp lý; tổ chức rút kinh nghiệm sau phiên tòa, kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh một số quy định liên quan đến quá trình tranh tụng…

 Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Ban thường trực BCĐ CCTP TP Đặng Bá Cường phát biểu kết luận hội thảo

   Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó trưởng Ban thường trực BCĐ Cải cách tư pháp thành phố hoan nghênh, tiếp thu các ý kiến của đại biểu nêu tại hội thảo; khẳng định thông qua việc tổ chức hội thảo góp phần làm rõ và đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, của đội ngũ kiểm sát viên, luật sư, trợ giúp viên pháp lý trong quá trình tranh tụng tại phiên tòa hình sự; qua đó góp phần nâng cao tính dân chủ, khách quan, công bằng, tránh bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, tạo thêm bước đổi mới, đột phá để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cải cách tư pháp.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông