Hội thảo triển khai chương trình “Làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ”

20:22 20/02/2023

Ngày 20-2, tại thành phố Hải Phòng, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội LHPN Hải Phòng phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam (gọi tắt là UNICEF Việt Nam) tổ chức Hội thảo triển khai chương trình “Làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ”. Dự Hội thảo có các đồng chí: Trương Thị Thu Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Vũ Thị Kim Liên – Chủ tịch Hội LHPN Hải Phòng, Nguyễn Thị Y Duyên – Chuyên gia Bảo vệ Trẻ em UNICEF Việt Nam, cùng đại diện các Sở, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan.

Tại Hội thảo, các đại biểu được chia sẻ định hướng về Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định 1437/QĐ-TTg; giới thiệu về chương trình “Làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ”. Trên cơ sở mục đích, nội dung, quy mô, hướng dẫn triển khai mở rộng và cơ chế giám sát của chương trình, các đại biểu thảo luận và thống nhất kế hoạch về việc triển khai chương trình tại Hải Phòng. Đây là cơ hội thuận lợi để Hải Phòng triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ và trẻ em phát triển toàn diện.

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo góp phần thúc đẩy thực hiện các chỉ tiêu và giải pháp của Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025, nhằm đảm bảo cho trẻ em đến 8 tuổi trên địa bàn thành phố được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi, đảm bảo các quyền của trẻ em, từ đó góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Trên cả nước, hiện có 3 tỉnh/thành phố  gồm: Hải Phòng, Bắc Ninh và Cà Mau được Trung ương Hội LHPN chọn là đơn vị mở rộng triển khai chương trình “Làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ” giai đoạn từ năm 2023 -2025. Tại thành phố Hải Phòng, chương trình được triển khai tại 6 xã gồm: Hòa Bình, Hoa Động, Lưu Kiếm huyện Thủy Nguyên; An Hồng, Hồng Thái, thị trấn An Dương huyện An Dương. Thông qua đó tập huấn cho hướng dẫn viên kỹ năng nâng cao kiến thức, kỹ năng về làm cha mẹ, tạo điều kiện để trẻ em có cơ hội phát triển tự tin, toàn diện.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông