Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11-7: Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới

    16:01 10/07/2023

    Ngày 11-7 hàng năm được lựa chọn là Ngày Dân số Thế giới. Năm nay, Ngày Dân số Thế giới hướng đến chủ đề “Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta”.

    Hưởng ứng chủ đề năm nay, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng. Bên cạnh việc phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước về công tác dân số, tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình, thành phố đã tập trung tuyên truyền các nội dung: Luật Bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, bảo đảm việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, trẻ em gái; tác hại của phá thai; nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính thai nhi…

    Ngoài ra, ngành Dân số thành phố cũng vận động thai phụ, sản phụ tham gia, thực hiện chương trình tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; về lợi ích, ý nghĩa của việc tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh; thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển thành phố, đất nước...

    Cán bộ y tế tuyên truyền kiến thức cho người dân về công tác dân số tại xã Nam Hưng (huyện Tiên Lãng)

    Năm 2023, ngành Dân số thành phố đặt mục tiêu chủ động ổn định mức sinh, tiếp tục giảm sinh ở những nơi có mức sinh cao, duy trì ổn định ở những nơi đạt mức sinh thay thế; nâng cao chất lượng dân số nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh; quản lý, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…

    Đồng chí Vũ Thị Bích Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) cho biết, đơn vị đã tham mưu Sở Y tế ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11-7 với nhiều hoạt động sẽ được triển khai từ quận/huyện đến xã/phường trên địa bàn thành phố. Tại các quận/huyện, Trung tâm Y tế sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng như Phòng Văn hoá, Đài Truyền thanh để tuyên truyền, chuyển tải đến cộng đồng những nội dung, thông điệp và chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11-7.

    Cán bộ Dân số tuyên truyền giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho các em học sinh trên địa bàn

    Để nâng cao hiệu quả truyền thông các đơn vị thực hiện treo băng rôn, áp phích tuyên truyền tại các tụ điểm đông dân, tại trụ sở các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm... về công tác DS-KHHGĐ. Đẩy mạnh truyền thông về dân số và phát triển thông qua các loại hình truyền thông trên nền tảng Internet, mạng xã hội: Facebook, Zalo, TikTok, Youtube của Tổng cục DS-KHHGĐ cung cấp.

    Cán bộ Dân số và giáo viên Trường THCS Nam Hưng (huyện Tiên Lãng) tuyên truyền phổ biến kiến thức cho phụ huynh và học sinh tại nhà

    Ông Nguyễn Bá Định – Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hưng (huyện Tiên Lãng) cho biết, từ tháng 5 đến nay, sau chiến dịch truyền thông lồng ghép, tư vấn sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, địa phương đã chủ động nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động nhằm hướng tới các hoạt động khám chữa bệnh tốt nhất bảo đảm chất lượng dân số trên địa bàn. Thời gian qua, địa phương đã tổ chức truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe, an toàn cho nhân dân và tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho trẻ em và phụ nữ về vấn đề chống xâm hại tình dục...

    Hưởng ứng chiến dịch truyền thông, cung cấp dịch vụ khám, phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung và các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản năm 2023 diễn ra sôi nổi tại xã Nam Hưng (huyện Tiên Lãng) 

    Ông Phạm Hữu Năng - Trưởng Trạm y tế xã Nam Hưng (huyện Tiên Lãng) chia sẻ, Trạm Y tế đã tổ chức các buổi truyền thông chuyên đề cho các em thanh thiếu niên, kết hợp với nhà trường tuyên truyền về phòng chống, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chống các bệnh tình dục, mang thai ngoài ý muốn

    Đối với nhóm đối tượng phụ nữ và phụ nữ có con nhỏ tổ chức các buổi tuyên truyền, phố biến kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc con nhỏ trong độ tuổi phòng, chống suy dinh dưỡng; tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh; tư vấn sàng lọc trước sinh phát hiện các dị tật... Với các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của người dân, người dân có 1 số kiến thức cơ bản để chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

    Chị Hoàng Thị Hạnh, giáo viên môn Sinh học, Trường THCS Nam Hưng (huyện Tiên Lãng) chia sẻ, việc giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe vị thành niên là một phần nội dung không thể thiếu trong nhà trường, góp phần hình thành cuộc sống của các em sau này. Vì vậy, từ đầu năm, cán bộ giáo viên đặc biệt là môn Sinh học và giáo dục công dân đã xây dựng, lồng ghép các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe, lối sống để nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các em học sinh về xâm hại tình dục. Do đó, những năm gần đây khi đề cập đến vấn đề giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, các em tự tin hơn, mạnh dạn chia sẻ với thầy cô, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm và bộ môn Sinh học về các vấn đề đang gặp phải của mình, đồng thời cởi mở trong việc xin ý kiến thầy cô trong việc chăm sóc sức khỏe giới tính của mình.

    Tú Quyên - Vũ Duyên

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông