Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Kỷ Sửu 2009

19:46 02/02/2009

Trong không khí đầu xuân Kỷ Sửu 2009, sáng 30-1 (mùng 5 tết), các vịlãnh đạo thành phố đã tham gia Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại nhiềunơi trong thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận trồng cây tại đền Gắm
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận trồng cây tại đền Gắm

* Tại huyện Tiên Lãng, phát biểu trong buổi lễ phát động trồng cây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận khẳng định ý nghĩa của việc trồng cây, tốn kém ít mà lợi ích nhiều. Bởi vậy, trong những năm qua Hải Phòng thường xuyên phát động đông đảo nhân dân tham gia phong trào trồng cây đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH, ANQP, thành phố ngày càng "xanh - sạch - đẹp" và giàu mạnh hơn.

Tuy nhiên, việc trồng và phát triển cây xanh, trong đó có công tác trồng và phát triển rừng còn nhiều tồn tại cần khắc phục, như cháy rừng, phá rừng, rừng phòng hộ đặc dụng chưa được quản lý chặt chẽ...

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và môi trường trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền  địa phương và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể của thành phố cần quan tâm hơn nữa đến công tác trồng cây, trồng rừng, phấn đấu trồng thêm được nhiều cây, nhiều rừng…

Ngay sau lễ phát động, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận tham gia trồng cây tại Trường THPT Toàn Thắng và khu di tích đền Gắm, huyện Tiên Lãng.

* Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Dương Anh Điền cùng đại diện các sở Công thương, Xây dựng, Tài nguyên môi trường, Thành đoàn Hải Phòng đã tham gia lễ trồng cây tại UBND quận Hải An và tuyến đường liên phường tại phường Tràng Cát (quận Hải An).
 
* Phó bí thư Thành uỷ Nguyễn Ngọc Lâm đã tham gia lễ phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Sửu tại phường Tân Thành (Dương Kinh), cùng tham gia có các ông Nguyễn Văn Ngàng - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Nguyễn Hữu Doãn - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Dương Kinh, đại tá Nguyễn Thế Thưởng - Phó giám đốc Công an thành phố…

Dự kiến trong đợt Tết trồng cây năm nay, toàn quận Dương Kinh sẽ trồng 9.000 cây xanh các loại. Ngay trong ngày đầu phát động, nhân dân 6 phường và bộ đội, công nhân, học sinh trên địa bàn đã trồng khoảng 3.000 cây dọc các tuyến đường giao thông, khuôn viên nhà máy, trường học, khu vực công cộng, các khu nhà ở đô thị mới. Riêng phường Tân Thành trồng được hơn 360 cây, ngoài ra còn hàng trăm cây chắn sóng khác được trồng tại khu vực bãi triều ven biển.
                                       
* Liên đoàn lao động thành phố tổ chức trồng cây tại khu nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân. Tới dự có ông Dương Anh Điền - Phó bí thư thường trực Thành uỷ; bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó chủ tịch HĐND TP; ông Hoàng Văn Kể - Phó chủ tịch UBND TP.

Dưới sự chỉ đạo của Thành uỷ - HĐND - UBND TP, LĐLĐ TP phối hợp với các đơn vị thi công thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân; đến nay hạng mục chính đã hoàn thành. Ngoài ra, LĐLĐ các cấp còn vận động nhiều nguồn tài trợ từ những cá nhân, tập thể trong và ngoài Hải Phòng đóng góp trên 3,5 tỷ đồng xây dựng nhà tưởng niệm.

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông